Lạ lùng 'hàng khủng' của Hải quân Ba Lan đang đối đầu Nga

Lạ kỳ thay lực lượng không quân hải quân Ba Lan trong ngày 'open-door' bao gồm không chỉ trực thăng săn ngầm mà còn tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu phản lực.

Hôm 13/7, Hải quân Ba Lan đã tổ chức ngày "open-door" cho phép công chúng được tiếp cận các hệ thống vũ khí khí tài cực kỳ hiện đại được biên chế trong lữ đoàn không quân hải quân nước này. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Tuy vậy, “triển lãm” bao gồm không chỉ vũ khí không quân hải quân mà pha trộn cả lực lượng phòng không – không quân Ba Lan và thậm chí là cả không quân NATO. Ví dụ trong ảnh là một chiếc AH-64 Apache của Quân đội Mỹ đồn trú tại Ba Lan. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Một bệ pháo phòng không ZU-23-2 nòng kép do Liên Xô thiết kế, chế tạo. Dù đã ngả hoàn toàn theo NATO nhưng Ba Lan hiện vẫn là một trong các quốc gia Đông Âu sử dụng nhiều vũ khí nhất có nguồn gốc từ Liên Xô (cũ). Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Trong ảnh là radar và xe chở đạn tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp S-125 Pechora. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Bệ phóng chiến đấu tổ hợp tên lửa S-125 Pechora, nhưng chỉ có 2 rãnh lắp đạn, còn lại hai rãnh trống trơn. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển NSM – đây đích thị là khí tài của Hải quân Ba Lan. Tổ hợp vũ khí này được Ba Lan mua từ Na Uy, trang bị tên lửa hành trình NSM có tầm phóng khoảng 180-300km. Một tổ hợp phòng thủ bờ thường bao gồm: 3 xe phóng tự hành; 1 xe chỉ huy khẩu đội; 3 xe chỉ huy chiến đấu; một trạm liên lạc cơ động; một xe radar với đài TRS-15C. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Rõ là ngày của hải quân, thế nhưng các quân binh chủng khác của Ba Lan cũng cùng tham gia. Trong ảnh là dàn máy bay vận tải chủ lực của Ba Lan hiện nay bao gồm máy bay vận tải hạng trung C-130…Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

… và máy bay vận tải C-295. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Tiêm kích F-16C của Không quân Ba Lan. Hiện lực lượng này có 48 chiếc gồm hai phiên bản C/D thuộc chuẩn Block 50/52 khá hiện đại. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Dàn trực thăng chủ lực của Hải quân Ba Lan hiện nay. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Trực thăng săn ngầm chủ lực của Ba Lan – Mil Mi-14 do Liên Xô (cũ) sản xuất. Hiện Ba Lan đang có ý định thay thế dòng máy bay này bằng trực thăng có nguồn gốc từ phương Tây. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Trực thăng Mi-14 bay biểu diễn trên không. Đây từng được xem là một trong những dòng trực thăng tuần tra biển – săn tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Tiêm kích – bom Su-22M4 của Ba Lan cất cánh bay biểu diễn. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Mặc dù đã có các tiêm kích F-16 hiện đại, nhưng Ba Lan vẫn duy trì khoảng 32 chiếc Su-22M4 và hơn 20 chiếc MiG-29A thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Trực thăng tấn công hạng nặng Mil Mi-24 của Ba Lan bay biểu diễn. Nguồn ảnh: Marian Kluczyński

Video máy bay tiêm kích bom Su-22M4 của Ba Lan cất cánh. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/la-lung-hang-khung-cua-hai-quan-ba-lan-dang-doi-dau-nga-1251740.html