Lạ lùng 'lễ giải ngũ' cho hàng ngàn binh sĩ nhí Nam Sudan

Hàng nghìn em nhỏ từng phải gia nhập các tổ chức vũ trang trong thời kỳ nội chiến tại Nam Sudan đã tham gia vào buổi 'lễ giải ngũ' được tổ chức ở ngoại ô Yambio để trở về với gia đình và cuộc sống thường nhật.

Theo hãng thông tấn Reuters, lễ giải ngũ cho các binh sĩ “nhí” Nam Sudan đã được tổ chức ở khu vực ngoại ô thành phố Yambio ngày 7/8. Theo đó, các em nhỏ sẽ được ra khỏi hàng ngũ Phong trào Giải phóng Quốc gia Nam Sudan (SSNLM) và trở về với gia đình. (Nguồn ảnh: Reuters)

Các binh sĩ nhí giơ cao súng khi tham dự buổi lễ giải ngũ. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 19.000 trẻ em buộc phải gia nhập các tổ chức vũ trang trong cuộc nội chiến tại Nam Sudan kéo dài suốt 5 năm qua.

Trong đó, có nhiều trẻ bị bắt cóc và một số khác gia nhập SSNLM do bị dụ dỗ.

Được biết, Nam Sudan giành được độc lập vào năm 2011 nhưng nội chiến bùng phát giữa Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit và một phong trào nổi dậy do cựu Phó Tổng thống Riek Machar lãnh đạo vào năm 2013.

Các cuộc giao tranh kéo dài suốt 5 năm qua tại Nam Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán, tàn phá nặng nề nền kinh tế đất nước này.

Mới đây, Tổng thống Nam Sudan và lãnh đạo phe nổi dậy chính của nước này đã ký một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng vào ngày 5/8, mở ra kỷ nguyên hòa bình mới lâu dài cho đất nước.

Buổi lễ giải ngũ hôm 7/8 là lần thứ ba được tổ chức tại Yambio, trong đó 128 em nhỏ, gồm 90 bé trai và 38 bé gái, đã được trở về với gia đình.

Như vậy, tổng số binh sĩ “nhí” được thoát khỏi các tổ chức vũ trang ở Nam Sudan vào năm 2018 đến nay đã tăng lên hơn 900 người.

Tại buổi lễ, các em nhỏ cởi bỏ bộ quân phục, hạ vũ khí và nhận quần áo, sách vở.

Những em nhỏ này sau đó sẽ được sàng lọc y tế và tư vấn tâm lý. Ngoài ra, gia đình của các em sẽ được hỗ trợ đồ ăn.

Một số em nhỏ sẽ trở lại trường học, một số khác sẽ được đào tạo hướng nghiệp, học nghề,...

Những khẩu súng được sử dụng trong buổi lễ giải ngũ cho các binh sĩ nhí Nam Sudan.

Một bé trai đang thực hiện nghi thức giải ngũ trong buổi lễ ở ngoại ô Yambio ngày 7/8.

Mời độc giả xem thêm video: Một năm nội chiến tàn phá Nam Sudan hồi năm 2014 (Nguồn: VTC4)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/la-lung-le-giai-ngu-cho-hang-ngan-binh-si-nhi-nam-sudan-1097695.html