Lạ lùng vụ án 'Cố ý gây thương tích' - Kỳ 1: Cơ sở hình thành 48% thương tích?

Anh Trần Trung Thành, SN 1978, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, cho biết sức khỏe của mình hoàn toàn ổn định nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn khẳng định anh bị người khác đánh dẫn đến 48% thương tích.

Thông tin ban đầu…

Theo tin đăng tải trên một tờ báo ngày 16-4-2019, tại TP Quy Nhơn đã xảy ra vụ án hình sự liên quan đến tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại bộ Luật Hình sự. Nội dung đưa: “Trưa 26-3, sau khi nhậu xong, Trần Thị Kim Lan, SN 1995, ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Trần Trung Thành (SN 1978, ở huyện Chư Prong, Gia Lai) mỗi người điều khiển một xe máy về nhà trọ tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Khi đến đường Tây Sơn thì Thành điều khiển xe va quệt vào phía sau xe của Lan làm Lan ngã ra đường. Bị ngã đau, Lan đã lấy dép ném về phía Thành và la mắng.

Một số người đi đường tụ tập lại xem vụ va chạm. Trong số người đến xem có Trần Quang Dũng, SN 1993, ở tỉnh Phú Thọ. Trong lúc Lan ném dép liên tiếp về phía Thành có một lần trúng vào mặt Dũng. Bị trúng dép, Dũng gọi điện ngay cho một nhóm bạn trong đó có Võ Mạnh Cường, SN 2001, Nguyễn Thế Dũng, SN 2001, cùng ở tỉnh Thái Bình và một số đối tượng khác đến giải quyết.

Các đối tượng Võ Mạnh Cường, Nguyễn Thế Dũng nhận điện thoại của Trần Quang Dũng đã mang kiếm và nhiều hung khí khác đến hiện trường. Khi đến nơi, dù không hề rõ đầu đuôi sự việc ra sao, cũng không biết Trần Quang Dũng có mâu thuẫn với ai, bọn chúng thấy Trần Trung Thành đang đứng thì lập tức dùng hung khí mang theo chém liên tiếp vào người Thành cho đến khi nạn nhân ngã xuống mới ngưng tay...

Theo kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Định, Trần Trung Thành bị thương tích 48%. Đầu tháng 4-2019, CA TP Quy Nhơn khởi tố Võ Mạnh Cường, Nguyễn Thế Dũng về hành vi cố ý gây thương tích”.

Nguồn tin đăng báo nhiều khả năng được tác giả dẫn từ tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp.

Anh Trần Trung Thành chỉ hiện trường nơi mình bị ngã xe. (Ảnh: G.B)

Hai ngày ra viện tới hai lần…

PV đã có cuộc làm việc với ông Phạm Văn Lực, Viện trưởng Viện KSND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xác minh thông tin các anh Võ Mạnh Cường, Nguyễn Thế Dũng có bị các cơ quan tố tụng TP Quy Nhơ, khởi tố bị can với tội danh: “Cố ý gây thương tích” hay không. Ông Lực khẳng định việc khởi tố là có thật, vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Còn anh Trần Trung Thành, nhân vật trong bài báo cho rằng có rất nhiều tình tiết không giống như thông tin như báo nêu. Cụ thể, thời gian xảy ra vụ việc là sáng sớm 26-3 chứ không phải buổi trưa. Anh Thành kể lại, ngày 20-3, theo lời mời của một người bạn, anh Thành bắt xe từ Gia Lai tới thị xã An Nhơn, Bình Định để xây dựng công trình cho một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Thủy.

Sau khi hoàn thành công trình, trưa ngày 25-3 nhóm thợ xây gồm Thành, Tuấn Anh và Duy đi cùng Thủy và hai người em của mình gồm một trai, một gái đến TP Quy Nhơn. Sau khi thay đổi nhiều địa điểm nhậu và hát karaoke, khoảng 1g sáng ngày 26-3 cả nhóm ra về. Lúc này, anh Thành (trong trạng thái không tỉnh táo vì uống nhiều tượu, bia) điều khiển xe máy tay ga mang nhãn hiệu Click màu hồng của Thủy, chở Tuấn Anh phía sau.

Thủy ngồi sau xe máy tay ga màu đỏ do em gái điều khiển. Đến đoạn giao nhau giữa đường Tây Sơn và Bế Văn Đàn, bất ngờ xe do em gái Thủy điều khiển vượt lên đầu xe của Thành rồi đột ngột rẽ vào một con ngõ nằm trên đường Bế Văn Đàn. Xe của anh Thành đâm vào xe chở Thủy. Sau đó, anh Thành ngất đi và không biết gì.

Tỉnh dậy, anh Thành thấy mình đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh Bình Định và được nghe người bạn là Duy kể lại. Lúc cả hai xe đâm vào nhau rồi bị ngã, anh Thành bị nhóm đi cùng Thủy đánh. Thấy thế, một số người đi đường có vào can. Lập tức nhóm của Thủy chửi hai thanh niên trong nhóm người can ngăn và ẩu đả với họ. Do ngã xe, không tỉnh táo nên anh Thành cũng không biết mình có bị đánh hay không. Trên thực tế, anh Thành chưa bao giờ gặp, quen biết hay mâu thuẫn với các anh Võ Mạnh Cường và Nguyễn Thế Dũng.

Giấy ra viện của BVĐK tỉnh Bình Định cho thấy, chỉ trong hai ngày 26 và 27-3, bệnh nhân Thành đã vào và ra viện tới hai lần. Lần thứ nhất, vào viện lúc 1g49 phút ngày 26-3 và ra viện lúc 8g cùng ngày. Lần thứ hai, nhập viện vào lúc 16g53 phút ngày 26-3 và ra viện vào 16g chiều ngày hôm sau 27-3. Lý do vào viện lần thứ nhất do tai nạn giao thông. Chẩn đoán lúc vào viện là “Chấn thương sọ não”. Lý do ra về do bệnh nhân xin về.

Lý do vào viện lần hai vì đau đầu. Chẩn đoán lúc vào viện: “Chấn thương sọ não do bị đánh”. Bệnh nhân được cho về sau một ngày điều trị là do bệnh tình đã ổn.

Giải thích hai lần vào rồi ra viện, anh Thành đều khẳng định do mình đã khỏe. Lần thứ nhất, do nghe Duy khuyên rút giấy tờ để về sớm, trong túi anh Thành chỉ có 1 triệu đồng tiền công thợ xây đã được dùng để thanh toán viện phí. Lần thứ hai do Thủy kêu phải vào viện điều trị vì còn làm việc với CQCA.

Trong hai ngày điều trị tại BV, anh Thành liên tục phải làm việc với Cảnh sát giao thông và cơ quan điều tra CA TP Quy Nhơn. Cuối cùng, thông tin trên báo chí, anh Thành bị thương tích tới 48%. Đây là căn cứ để Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Võ Mạnh Cường và Nguyễn Thế Dũng.

Nếu thương tích của anh Thành nặng, BVĐK tỉnh Bình Định không thể cho anh ra viện trong thời gian ngắn như thế với kết luận: “Bệnh ổn”. Cơ sở nào để Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định khẳng định thương tích của anh Thành lên tới 48%? Thương tích của Thành có liên quan đến nhóm của Thủy không, khi có thông tin cho rằng nhóm này đã đánh anh Thành trước? Quá trình anh Thành không tỉnh táo, thậm chí ngất đi thì lấy căn cứ gì khẳng định Cường và Duy đánh anh Thành?

Để làm rõ sự việc, PV đã tới CATP Quy Nhơn đặt lịch làm việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ cơ quan này.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/la-lung-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-ky-1-co-so-hinh-thanh-48-thuong-tich-147048.html