Lạ lùng vũ khí chuyên dùng để chống samurai Nhật Bản

Sodegarami là vũ khí quan trọng để bắt giữ các samurai vì theo luật của Nhật Bản thời đó, samurai chỉ có thể bị giết bởi một samurai khác. Việc các tầng lớp thấp giết samurai là một trọng tội.

Sodegarami là tên gọi của một loại vũ khí kỳ lạ từng được lực lượng vệ Nhật Bản thời Edo (1603 – 1868) sử dụng rộng rãi.

Tên gọi “sodegarami“ có nghĩa là “dây trói nô lệ”. Loại vũ khí này gồm các cây gậy gai tua tủa, ở phần đầu có chạc với hình dạng khác nhau.

Sodegarami không phải là một vũ khí sát thương mà thường được dùng để khống chế mục tiêu bằng cách làm rối trang phục, thường là kimono.

Khi dùng sodegarami, các cảnh vệ sẽ luồn gậy vào áo kimono, nhanh tay quay để cuốn lớp vải và khiến đối tượng không thể di chuyển mà không gây thương tích nguy hiểm.

Thông thường, một người sẽ tấn công từ phía trước và người từ phía sau. Khi kimono bị cuốn vào hai thanh sodegarami cùng lúc, đối tượng sẽ khó có thể trốn thoát.

Sodegarami là vũ khí quan trọng để bắt giữ các samurai vì theo luật của Nhật Bản thời đó, samurai chỉ có thể bị giết bởi một samurai khác. Việc các tầng lớp thấp giết samurai là một trọng tội.

Vì vậy, khi cần phải không chế một samurai phạm tội, sodegarami sẽ là vũ khí tối ưu để các cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ mà không gây đổ máu.

Tới cuối thế kỷ 19, khi Âu phục và các công cụ hỗ trợ hiện đại xuất hiện, vai trò lịch sử của sodegarami trong lực lượng chấp pháp Nhật Bản đã đi đến hồi kết.

Mời quý độc giả xem clip: 13 điều chỉ có tại Nhật Bản.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/la-lung-vu-khi-chuyen-dung-de-chong-samurai-nhat-ban-1314395.html