Lạ mắt bưởi hồ lô 'treo' lủng lẳng trên bonsai đón Tết Kỷ Hợi

Sau nhiều năm mày mò, một nông dân trồng bưởi ở Đồng Nai đã tạo thành công sản phẩm bưởi hồ lô bonsai độc đáo.

Ông Ngô Văn Sơn bên sản phẩm bưởi hồ lô bonsai - Ảnh: LÊ LÂM

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ông Ngô Văn Sơn (một người trồng bưởi ở vùng Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) sẽ cung cấp ra thị trường gần 10 chậu bưởi hồ lô bonsai. Đây là sản phẩm mà ông phải mất 3 năm mày mò, nghiên cứu mới tạo hình thành công.

Mỗi chậu như vậy có từ 2 đến 5 trái, các trái đều được tạo hình hồ lô với hai chữ tài, lộc

Đặc biệt có chậu ông tạo được hai cặp bưởi hồ lô

Hiện tại tất cả số chậu này đều được thương lái mua hết, bình quân giá 5 triệu đồng/chậu

Một số nằm ở cành ngọn phải được chống đỡ để không bị gãy

Ngoài sản phẩm bưởi hồ lô bonsai độc đáo trên, tại vườn của ông Sơn còn có 400 trái bưởi tạo hình hồ lô với các chữ tài, lộc, phú, quý cũng đã được thương lái đặt mua. Bên cạnh đó là hơn 20 tấn bưởi Tân Triều thường. Dự kiến khoảng sau 20 tháng chạp sẽ được cắt cung cấp ra thị trường.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/anh-la-mat-buoi-ho-lo-treo-lung-lang-tren-bonsai-don-tet-ky-hoi-1045186.html