Là 'ông kẹ' ở V.League, tối 12.2 Hà Nội có 'đè' được Bangkok United?

Trận đấu 'khai Xuân' của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên đất Thái tối nay (12.2) rất đáng chờ đợi khi đối thủ là đội bóng sừng sỏ và khó bị đánh bại.

Ảnh: Thai League.

Hà Nội FC đang là những nhà ĐKVĐ V.League. Trong khi đó, đối thủ sắp tới của họ là đương kim Á quân Thai League. Xét về đẳng cấp, đôi bên được đánh giá tương đồng. Tuy nhiên, ở trận đấu tối nay, Bangkok United được đá trên sân nhà.

Sở dĩ nói Bangkok United khó bị đánh bại bởi dưới trướng của HLV Alexandré Pölking, đội bóng này có tỉ lệ thắng lên tới 61% tại Thai League. Với lợi thế sân nhà, tỷ lệ % giành kết quả có lợi càng được nhân lên với đại diện xứ chùa Vàng.

Bangkok United là đội bóng mạnh của Thái Lan. Ảnh: Thai League.

Cũng như Hà Nội, trong đội hình của Bangkok United có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Nếu đại diện V.League có Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, thủ môn Tiến Dũng và Văn Quyết, Thành Lương... thì Á quân Thai League cũng có sự phục vụ của Manuel Bihr, Mika Chunuonsee, Sumanya Purisai, Tristan Do, Pokklaw Anan hay Sanrawat Dechmitr...

Trong số đó, Sanrawat Dechmitr là ngôi sao sáng và từng được gánh vác trọng trách của Chanathip Songkrasin ở AFF Cup 2018.

Đội hình "made in Thailand" là vậy, các ngoại binh của Bangkok United cũng sáng giá không kém. Những cái tên như Everton, Wander hay Robbson sẽ được hàng phòng ngự của Hà Nội chăm sóc rất kĩ. Trong số này, Everton từng là đồng đội của siêu sao Gareth Bale ở đội U16 Xứ Wales.

Sanrawat Dechmitr là thủ lĩnh tuyến giữa của Bangkok United. Ảnh: Thai League.

Ngoài ra, đại diện Thái Lan vẫn có những lão tướng dày kinh nghiệm, điển hình là Teeratep Winothai. Người hâm mộ Việt Nam hẳn không quên "cựu thần đồng" một thời của xứ chùa Vàng từng không ít lần gieo sầu cho đội bóng của mình.

Cùng với những đàn anh như Teerasil Dangda, Winothai được coi là một trong những chân sút xuất sắc trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Năm nay, khi bước sang tuổi 33, phong độ của Winothai có thể bị hạn chế nhưng đẳng cấp của anh vẫn không thay đổi.

Đã ngoài 30 nhưng Winothai vẫn ghi bàn liên tục. Ảnh: Thai League.

Ngoài các yếu tố trên sân cỏ, sức ép từ khán đài cũng là điều Quang Hải và các đồng đội phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Sân nhà của Bangkok United là Thammasat có sức chứa hơn 25.000 chỗ ngồi. Đây là thử thách không nhỏ nếu muốn giữ vững được tâm lý khi phải hành quân đến đất khách.

Trận đấu giữa Bangkok United và Hà Nội diễn ra trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League diễn ra lúc 19h00 tối nay (12.2).

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/la-ong-ke-o-vleague-toi-122-ha-noi-co-de-duoc-bangkok-united-656887.ldo