'Là phụ nữ, hãy sống như một đóa hoa, không nhờ ai mà nở rộ cũng chẳng vì ai mà lụi tàn'

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 luôn là một trong những dịp đặc biệt trong năm. Nhân cơ hội này, hãy cùng Saostar lắng nghe suy nghĩ của những gương mặt khiến giới học đường 'dậy sóng' suốt một năm vừa qua để xem cảm nhận của họ về dịp lễ này như thế nào!

Lê Hà Phương - Nữ giám thị “gây thương nhớ” cộng đồng mạng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, nữ giám thị Lê Hà Phương chính là một trong những cô giáo khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” chỉ với một bức ảnh chụp lại tại điểm thi THPT Thanh Chương (Nghệ An). Theo đó, bức ảnh nữ giám thị mặc đầm xanh, khoe nhan sắc mặn mà khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Hình ảnh nữ giám thị Lê Hà Phương gây sốt mạng xã hội trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua

Hình ảnh nữ giám thị Lê Hà Phương gây sốt mạng xã hội trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua

Được biết, cô Phương hiện đang là giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông tại ĐH Vinh (Nghệ An). Bên cạnh kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông cũng như giảng dạy báo chí, ít ai ngờ rằng, nữ giám thị này từng giành giải Người đẹp ăn ảnh nhất và lọt vào Top 10 cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam trong năm 2018. Trước đó khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Lê Hà Phương từng giành giải Nhất Hoa khôi Báo chí năm 2008 do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

- Cảm giác của cô như thế nào sau khi hình ảnh của mình được chú ý nhiều hơn sau kỳ thi THPT Quốc gia 2019? Nó có khác gì so với trước đó hay không?

Cô cũng khá bất ngờ khi được cộng đồng mạng quan tâm nhiều trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua. Cuộc sống của cô cũng không thay đổi quá nhiều sau sự kiện này, có chăng là ngành báo chí truyền thông của ĐH Vinh được biết đến nhiều hơn. (Cô cười - PV)

- Cô có suy nghĩ như thế nào về vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thời nay? Nó có khác gì sao với vài mươi năm trước hay không? Nếu có thì cô nghĩ sự khác biệt đó là gì?

Người phụ nữ hiện đại ngày nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Theo cô đó là sự thay đổi về tư duy, hệ tư tưởng, quan điểm của xã hội cũng khiến cho vai trò, vị trí của người phụ nữ được nâng cao hơn. Phụ nữ ngày nay rất tự tin, năng động; họ tham gia vào các lĩnh vực của đời sống với tâm thế chủ động, tích cực. Phụ nữ xưa đóng vai trò “nội tướng” và có phần lép vế hơn so với đàn ông. Quan niệm “tam tòng, tứ đức” là quan niệm phổ biến để đánh giá phẩm chất của phụ nữ.

Ngày nay, sự hiểu biết và quyền bình đẳng đã phần nào giải phóng phụ nữ khỏi những bất công, áp bức cũng như tạo điều kiện cho họ mở mang tri thức, tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động xã hội và chính trị. Không còn thu mình trong phạm vi gia đình, theo cô phụ nữ ngày nay luôn khẳng định bản lĩnh phái đẹp, nỗ lực tạo ra bản sắc riêng từ trí tuệ đến vẻ đẹp bên ngoài. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, họ vừa là người “giữ lửa” trong gia đình, đồng thời vừa có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Theo cô Phương, sự hiểu biết và quyền bình đẳng ngày nay đã phần nào giải phóng phụ nữ khỏi những bất công, áp bức…

- Mong muốn lớn nhất của cô trong ngày 8/3 này là gì?

Ước mong của mọi phụ nữ là luôn được yêu thương không chỉ riêng ngày 8/3 mà 365 ngày còn lại, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc…

- Dự định sắp tới của cô là gì? Cô có thể chia sẻ cho mọi người được biết đôi chút hay không?

Hiện tại, cô đang chuẩn bị hành trang đại diện cho Việt Nam lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà hoàn vũ toàn cầu 2020 (Mrs Global Universe 2020) được tổ chức tại Singapore từ ngày 10-15/3. Đây cũng là cơ hội để cô thể hiện hình ảnh của người phụ nữ Việt với bạn bè quốc tế: năng động, tự tin, trí tuệ và hội nhập. Bên cạnh đó đây còn là dịp các quốc gia giao lưu những giá trị văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

Sắp tới, cô Phương sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà hoàn vũ toàn cầu - Mrs Global Universe 2020

Hoa khôi ĐH Tôn Đức Thắng - Trịnh Thị Ái Phi

Nữ sinh với cái tên vô cùng ấn tượng Trịnh Thị Ái Phi (SN 2000) - sinh viên năm hai khoa Luật, trường ĐH Tôn Đức Thắng chính là cái tên hoa khôi tương đối “hot” trong năm vừa qua khi xuất sắc giành ngôi vị Hoa khôi tại chung kết cuộc thi “Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019”.

Ái Phi chính là thí sinh xuất sắc giành ngôi vị Hoa khôi tại chung kết cuộc thi “Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019”

Trước khi tham dự “Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng“, Ái Phi từng là gương mặt gây nhiều ấn tượng tại cuộc thi “Duyên dáng Tết sinh viên” và mang về cho mình danh hiệu Á khôi 2. Không những thế, cô nàng còn là cái tên khiến bao bạn bè ngưỡng mộ bởi suốt những năm tháng THPT đều là học sinh giỏi của trường, giành giải 3 cuộc thi Olympic Vật lý, là cô bạn học rất “cừ” các môn Toán, Lý, Văn.

- Phi có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của mình không, đặc biệt là sau khi đăng quang danh hiệu Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019?

Cuộc sống của Phi sau đăng quang hoa khôi không thay đổi gì nhiều. Vẫn như bao bạn sinh viên khác chỉ là mình quan tâm đến bản thân cũng như mọi người xung quanh nhiều hơn để lan tỏa năng lượng tốt đến mọi người.

Ái Phi luôn hy vọng có thể lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực trong cô đến với mọi người

- Ngày 8/3 đối với em có gì đặc biệt hay không? Thông thường thì em và gia đình sẽ ăn mừng ngày này như thế nào?

Mỗi năm chỉ có một ngày 8/3 thôi nên ngày đó đối với mình không thể nào không đặc biệt hơn! Nhờ ngày này mà mình có dịp nhìn lại bản thân đã cố gắng như thế nào, cần phải làm những gì để tốt hơn. Ngoài ra đây còn là dịp để mình có thể nhớ và cảm ơn những người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình như bà, mẹ hay chị.

Đối với cô nàng, 8/3 chính là một trong những dịp vô cùng đặc biệt

- Mẹ đối với em là một người như thế nào? Đã bao giờ em làm mẹ buồn hay phải khóc hay chưa? Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em có muốn gửi gắm điều gì đến mẹ của mình hay không?

Không riêng gì bản thân, mình nghĩ tất cả mọi người đều cảm nhận được mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên cõi đời này dù cho có bất cứ bão giông nào xảy ra đi nữa. Hiện tại thì mình chưa làm gì để mẹ phải buồn lòng cả, và rất hy vọng trong tương lai mình cũng sẽ không làm mẹ vướng bận điều gì. Nhân ngày 8/3, không chỉ riêng gì mẹ, mình xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, kể cả trong công việc, cuộc sống hay học tập đến với tất cả phụ nữ cũng như các bạn con gái khác. Chúc cho mỗi người bà, người mẹ, người chị, người em sẽ luôn là một đóa hoa đẹp nhất và luôn luôn tỏa sáng trong cuộc sống này.

Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2019 - Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh lớp 12F, chuyên Vật lý, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là thí sinh nữ duy nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 tổ chức tại Tel Aviv (Israel) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và đoạt luôn giải đặc biệt cho nữ sinh có thành tích cao nhất tại Olympic 2019. Mới đây, nữ sinh cũng được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2019.

Bên cạnh đó trong suốt 12 năm học, Khánh Linh luôn là học sinh giỏi toàn diện, là thủ khoa đầu vào lớp chuyên vật lý trường THPT chuyên Lam Sơn; giải nhì quốc gia môn vật lý và được chọn vào đội dự tuyển quốc tế năm lớp 11; giải nhất quốc gia môn vật lý và huy chương đồng tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 20 năm lớp 12.

Mới đây, Khánh Linh đã lọt vào Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2019

- Cảm xúc của em ra sau khi biết tin mình giành được huy chương vàng Olympic hay nhận được thông tin tên của mình xuất hiện trong Top 10 nhân vật trẻ tiêu biểu của Việt Nam?

Em cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua đã được mọi người ghi nhận. Và em cũng cảm thấy trách nhiệm của mình phải nỗ lực nhiều hơn để truyền cảm hứng đến với các bạn trẻ, đặc biệt là nhiều bạn nữ sinh khác.

- Trong suốt chặng hành trình nỗ lực đã qua, mẹ em đóng vai trò như thế nào? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em đối với mẹ là gì?

Mẹ luôn là người hỗ trợ em hết sức về cả vật chất lẫn tinh thần trong suốt chặng đường học tập vừa qua.

Mẹ luôn ủng hộ em khi biết em có niềm đam mê với các môn khoa học tự nhiên. Và chính nhờ mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần mà em mới có thể tiến xa được và mang về những thành công như ngày hôm nay.

Đối với Linh, mẹ chính là nguồn động lực của cô trong suốt chặng hành trình đã qua

- Em nghĩ sao về quan điểm “Là con gái, cần gì phải học cho thật giỏi”?

Bản thân em nghĩ rằng, theo đuổi đam mê là quyền của bất cứ ai. Các bạn nữ cũng có quyền được ghi dấu những nỗ lực của bản thân trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Tất cả những định kiến về giới có thể hạn chế sự tự tin của nữ giới khi học tập hay làm việc cần phải phá vỡ vì dù cho trong bất cứ việc gì đi chăng nữa thì thế giới cũng cần có sự đóng góp của phụ nữ.

- Dự định sắp tới trong tương lai của em là gì?

Em dự định sẽ tìm hiểu sâu thêm về STEM ở trường đại học. Em mong muốn tương lai có thể làm việc ở lĩnh vực công nghệ để đem đến sự thay đổi tốt hơn, hiện đại hơn cho xã hội.

Nữ sinh mong muốn sẽ vận dụng được công nghệ để đem đến sự thay đổi tốt hơn, hiện đại hơn cho xã hội trong tương lai không xa

Phan Anh Thư - Nữ sinh đại diện Việt Nam tham dự Miss Teen International 2019

Cái tên Anh Thư chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với nhiều người, cô nàng chính là một trong những “bóng hồng” của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng, thêm vào đó là phong cách thời trang vô cùng năng động, trẻ trung, nữ sinh này luôn khiến mình nổi bật giữa đám đông mỗi khi xuất hiện.

Anh Thư chính là một trong những “bóng hồng” quen thuộc của trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ở tuổi 20, Anh Thư sở hữu riêng cho mình bảng thành tích vô cùng ấn tượng, cô nàng từng tham gia cuộc thi Miss Word Vietnam 2019 và dừng bước ở Top 25 thí sinh xuất sắc nhất. Anh Thư cũng chính là đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường Miss Teen International, một cuộc thi sắc đẹp thường niên dành cho các cô gái tuổi teen trên toàn thế giới. Kết thúc cuộc thi, nữ sinh giành được danh hiệu Miss Teen International Asia và một giải phụ khác là Miss Beauty of cause (Người đẹp nhân ái).

- Trong tất cả những thành công đã qua của em, đâu là bí quyết để giúp em thực hiện được chúng?

Với tất cả những thứ mà Thư đã đạt được thì với Thư đó chưa phải là thành công thật sự mà chỉ là những cột mốc nhỏ trong sự nghiệp của Thư. Và để đạt được điều đó phải nhờ đến cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu, kiên trì và học hỏi không ngừng của bản thân mình.

Cô gái trẻ cho rằng, tất cả những gì đã qua chưa phải là thành công mà chúng chỉ tạm được gọi là cột mốc

- Theo em, người phụ nữ tài giỏi cần hội tụ những yếu tố gì?

Theo Thư thì một phụ nữ tài giỏi cần phải có những yếu tố như: Phải chủ động trang bị kiến thức cho bản thân mình, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0; Luôn dám nghĩ dám làm, dám nghĩ lớn làm lớn; Kiên cường theo đuổi đam mê của bản thân, làm những điều mình thực sự yêu thích; Biết được giá trị của bản thân, không ngừng chứng minh năng lực và sự mạnh mẽ quyết đoán của chính mình và điều quan trọng nhất vẫn là phải tự tin vào bản thân của mình.

- Đã bao giờ em bị mọi người xung quanh “xem thường” chỉ vì em là con gái và không làm được một việc gì đó hay không? Nếu có thì cảm giác lúc đó của em thế nào?

Thư chưa bao giờ bị rơi vào trường hợp đó vì trong cách suy nghĩ và quan điểm của Thư luôn có sự kết hợp giữa phụ nữ hiện đại và truyền thống. Chính vì vậy Thư luôn hoàn thành tốt vai trò là một người con gái trong gia đình và luôn được mọi người yêu thương.

Đối với cô nàng, một trong những điều quan trọng nhất đó chính là sự tự tin vào bản thân của mình

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em có mong ước gì gửi đến những người phụ nữ thân thiết xung quanh mình cũng như toàn thể phụ nữ trên toàn thế giới hay không?

Nhân ngày 8/3, đầu tiên Thư muốn gửi lời chúc đến người phụ nữ “đẹp” nhất trong lòng Thư đó là mẹ và chúc tất cả cô dì chị em phụ nữ luôn dồi dào sức khỏe, năng động, bản lĩnh và được sự bình đẳng của xã hội. Châm ngôn của Thư đó chính là: “Là phụ nữ, hãy sống như một đóa hoa, không nhờ ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn”, vì thế Thư hy vọng những người phụ nữ trong thời đại mới này hãy luôn cháy hết mình vì đam mê, làm những việc mình muốn làm, đến những nơi mình muốn đến và phải thật sự hạnh phúc nhé!

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/la-phu-nu-hay-song-nhu-mot-doa-hoa-khong-nho-ai-ma-no-ro-cung-chang-vi-ai-ma-lui-tan-7119327.html