Lá thăm may mắn giúp U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp ở VCK U23 Châu Á

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã tránh được bảng tử thần khi chỉ phải gặp U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên ở bảng D. Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan sẽ chung bảng với U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain.

Đương kim vô địch U23Uzbekistan rơi vào bảng tử thần

Bảng đấu của U23 Việt Nam là rất "vừa sức" (Ảnh: Fanpage AFC)

Bảng đấu của U23 Việt Nam là rất "vừa sức" (Ảnh: Fanpage AFC)

Đương kim vô địch U23 Uzbekistan sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương rất gian nan của mình ngay từ vòng bảng khi rơi vào bảng C, bảng đấu được coi là bảng tử thần với sự góp mặt của các đội U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc và U23 Iran. Trong khi đó, bảng B cũng hứa hẹn là rất khó khăn khi U23 Qatar nằm chung bảng với U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia, U23 Syria. Đội chủ nhà U23 Thái Lan nằm ngày ở bảng A với các đối thủ cũng rất khó chơi gồm U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Trong đó, hai đối thủ chính sẽ cạnh tranh với tiểu voi chiến cho một tấm vé đi tiếp là U23 Iraq, U23 Australia. HLV trưởng đội tuyển Thái Lan là Nishino cũng có mặt ở buổi lễ bốc thăm và kết quả này có vẻ khiến ông không vui vẻ gì khi ống kính truyền hình cho thấy ông Nishino khá căng thẳng.

Người hâm mộ thở phào vì bảng đấu của U23 Việt Nam

Lá thăm may mắn hy vọng sẽ là một khởi đầu mới cho kỳ tích của U23 Việt Nam

Lá thăm may mắn đã giúp U23 Việt Nam tránh được bảng C và rơi vào bảng D với các đối thủ dễ chịu hơn hẳn gồm U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Ở vòng chung kết U23 Châu Á năm 2018, U23 Việt Nam chưa gặp các đối thủ này nhưng nếu so với các đối thủ khác như U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Iran hay U23 Iraq thì các đối thủ này được đánh giá là dễ thở hơn nhiều cho U23 Việt Nam. Trước khi đến với vòng chung kết U23 Châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ còn phải chinh phục mục tiêu vô địch Seagame vào tháng 11 năm 2019. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để HLV Park Hang Seo lựa chọn được đội hình ưng ý nhất cho mục tiêu chinh phục vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Mục tiêu sẽ còn là Olympic Tokyo 2020

Kết quả này sẽ khiến thầy Park vui nhưng U23 Việt Nam sẽ vẫn phải nghiêm túc chuẩn bị

Theo quy định, 3 đội bóng vô địch, á quân và hạng 3 của vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ thẳng tiến tới Olympic Tokyo 2020. Trường hợp nếu đội chủ nhà Nhật Bản nằm trong các vị trí này thì số đội được dự Olympic Tokyo 2020 sẽ là 4 đội. Nếu U23 Việt Nam đạt thành tích như ở chung kết U23 Châu Á 2018, bóng đá Việt Nam sẽ bước sang một trang sử mới. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải thêm 1 lần nữa chinh phục vòng chung kết U23 Châu Á, trước hết là với các đối thủ ở bảng D.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/la-tham-may-man-giup-u23-viet-nam-rong-cua-di-tiep-o-vck-u23-chau-a-54692.html