Lạ thường bên trong tuần dương hạm 'sắt vụn' của Ukraine

Mặc cho thời gian phá hủy phần vỏ tuần dương hạm Ukrayina sau hơn 30 năm bỏ xó, nội thất bên trong con tàu vẫn mới tinh như ngày nào được hạ thủy.

Ukrayina là tên của tuần dương hạm tên lửa duy nhất của Hải quân Ukraine hiện nay. Con tàu thuộc đề án 1164 Atlant được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu 61 Kommunara ở Mykolaiv vào năm 1983 dưới thời Liên Xô. Nó được hạ thủy năm 1990 trước khi Liên Xô giải thể với tên gọi ban đầu là “Đô đốc Lobov”. Nguồn ảnh: Novosti-N

Ukrayina là tên của tuần dương hạm tên lửa duy nhất của Hải quân Ukraine hiện nay. Con tàu thuộc đề án 1164 Atlant được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu 61 Kommunara ở Mykolaiv vào năm 1983 dưới thời Liên Xô. Nó được hạ thủy năm 1990 trước khi Liên Xô giải thể với tên gọi ban đầu là “Đô đốc Lobov”. Nguồn ảnh: Novosti-N

Sau khi Liên Xô tan rã, việc đóng tàu trở nên chậm chạp hơn vì thiếu kinh phí. Năm 1993, tuần dương hạm Đô đốc Lobov buộc phải ngừng chế tạo khi mà nó đã hoàn thiện ở mức 95%, thiếu chút nữa thì Hải quân Ukraine đã có tuần dương hạm khổng lồ. Lúc này, con tàu đã được đổi tên thành “Ukayina”. Nguồn ảnh: Novosti-N

Kể từ đó tới nay, tuần dương hạm Ukrayina bị bỏ xó một góc, để mặc cho thời gian phá hủy. Sau hơn 30 năm, nhìn lại con tàu, người ta chỉ thấy đó là đống sắt vụn không hơn không kém khi mà toàn vỏ ngoài bị bong tróc do không được sơn sửa thường xuyên. Tuy nhiên, đó hóa ra chỉ là những cảm quan bên ngoài. Nguồn ảnh: Nikvesti

Trong chuyến thăm tới nhà máy đóng tàu ở Mykolaiv mới đây, một nhà báo đã được phép vào bên trong con tàu và ghi lại cảnh tượng gây bất ngờ so với vẻ ngoài rỉ sét của nó. Hóa ra, bên trong vẫn như mới, không hề có dấu hiệu của sự tàn phá theo thời gian hoặc bị phá hủy. Nguồn ảnh: Defense Express

Các thiết bị điện tử bên trong tuy rất cũ vì chế tạo theo công nghệ cũ thời Liên Xô, nhưng nhìn vẫn như vừa được lắp đặt, chúng thậm chí có lẽ chưa hoạt động lấy một giờ nào. Nguồn ảnh: Defense Express

Theo các nguồn tin, để thiết bị trong tàu luôn mới như vậy là vì chính quyền Ukraine hàng năm vẫn trích ngân sách để bảo dưỡng, sửa chữa tàu. Tuy nhiên, số tiền không nhiều nên người ta không thể sơn sửa thường xuyên bên ngoài con tàu hơn 10.000 tấn. Nguồn ảnh: Defense Express

Phòng hội họp có đầy đủ bàn ghế và rèm che cho phép sử dụng bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Defense Express

Chân dung Tổng thống thứ 2 của Ukraine - Leonid Kuchma được treo ở thành tàu. Nguồn ảnh: Defense Express

Cách đây chỉ ít ngày, Tổng thống đương nhiệm Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới nhà máy Mykolaiv, ở đây ông đã cùng nhiều quan chức cấp cao lên thăm lại tàu tuần dương Ukrayina. Nguồn ảnh: Nikvesti

Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky một lần nữa lại làm dấy lên số phận tuần dương hạm Ukrayina – phá dỡ hay tái sử dụng hay bán đi. Thực tế, Ukraine từng đã có ý bán cho Nga, thậm chí chào hàng Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil nhưng đều không thành. Nguồn ảnh: Nikvesti

Việc sửa chữa lại con tàu để sử dụng cũng bất khả thi vì hiện Ukraine không đủ khả năng tài chính cũng như kỹ thuật duy trì chiến hạm khổng lồ này. Nguồn ảnh: Novosti-N

Tuần dương hạm Ukrayina có lượng giãn nước taonf tài 11.200 tấn, dài 186,4m, thủy thủ đoàn 485 người, trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm P-500 Bazalt, 64 tên lửa S-300FM, 40 tên lửa phòng không OSA-MA... Nguồn ảnh: Novosti-N

Khám phá tuần dương hạm 1164 Atlant của Hải quân Nga. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/la-thuong-ben-trong-tuan-duong-ham-sat-vun-cua-ukraine-1257122.html