La Vân Hi lên tiếng khi bom tấn cổ trang bị chê tơi tả

Tài tử Trung Quốc La Vân Hi đưa ra phản hồi khi bộ phim cổ trang do mình đóng chính nhận nhiều chê bai về diễn xuất, nội dung nhàm chán.

Bộ phim cổ trang tiên hiệp Trường nguyệt tẫn minh hiện gây bão trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Sau vài tập phát sóng, phim gặt hái nhiều thành tích. Ngày đầu tiên lên sóng, chỉ số nhiệt độ của phim đạt 10 nghìn điểm, nhanh nhất trong lịch sử của Youku. Bên cạnh đó, phim đạt khoảng 60 triệu lượt xem mỗi ngày.

Cặp đôi La Vân Hi - Bạch Lộc tái hợp sau phim 'Nửa là đường mật nửa đau thương'.

Trên các diễn đàn, từ khóa “Trường nguyệt tẫn minh” đạt hơn 400 triệu lượt xem các video liên quan. Phim dẫn đầu tại tất cả bảng xếp hạng truyền thông như Datawin, Vlinkage, Aiman... Tại Việt Nam, phim lọt top 10 phim được xem nhiều nhất với những phản hồi tích cực trên VieON. Từ cốt truyện, mạch phim và diễn xuất đều trở thành chủ đề được người xem bàn luận sôi nổi.

Dù vậy, phim cũng trở thành tâm điểm tranh cãi vì mắc nhiều khuyết điểm về kịch bản lẫn sự thể hiện non yếu của dàn diễn viên.

Người xem chưa cảm được chuyện tình của cặp đôi chính.

Ở phần nội dung, phim bị đánh giá thiếu mới mẻ, cốt truyện quen thuộc thường thấy. Tình tiết xây dựng nhanh cũng khiến người xem không cảm nhận được sự phát triển tình cảm giữa 2 nhân vật.

“Sự tương tác giữa nam nữ chính trong phim yếu. Khán giả không đồng cảm nhiều với câu chuyện của họ từ những khoảnh khắc ngọt ngào, chia ly, hờn dỗi…”, một trang phim nhận định. Ngoài ra, nhân viên đeo khẩu trang, dây điện lọt vào các cảnh trong phim cũng khiến phim bị chê dàn dựng ẩu.

Về khía cạnh diễn viên, khán giả chê Bạch Lộc diễn xuất chưa bùng nổ. Trong những phân cảnh chuyển biến tâm lý nhân vật, cô diễn khá máy móc, chưa tự nhiên. La Vân Hi cũng bị chê bai tạo hình, thiếu khí chất để vào vai nam chính. Tài tử vốn gầy gò, mặt hóp nên khi trang điểm đậm càng làm lộ khuyết điểm.

Trước những ý kiến tranh cãi, La Vân Hi cho biết anh và ê-kíp luôn tiếp thu ý kiến. Tuy nhiên, đoàn phim đã dành nhiều tâm sức, nỗ lực nên anh mong mọi người thay vì khắt khe soi xét, có thể thoải mái thưởng thức tác phẩm.

"Tôi không sợ bị người ta soi mói, bắt lỗi chi tiết. Cả đoàn phim đã rất tâm huyết và tôi mong khán giả nhìn nhận điều này", anh nói.

La Vân Hi sinh năm 1988, thuộc lứa diễn viên, ca sĩ thần tượng nổi bật của showbiz Trung Quốc. Anh từng đóng các phim Hạo y hành, Kế hoạch nguồn nhịp tim, Nửa đường mật nửa đau thương, Hương mật tựa khói sương...

Bạch Lộc là tiểu hoa đán mới của màn ảnh Hoa ngữ, sinh năm 1994, tên thật là Bạch Mộng Nghiên. Cô gia nhập làng giải trí từ 2017, được đánh giá cao diễn xuất qua vai Chiêu Dao trong phim cổ trang cùng tên. Những năm gần đây, cô đắt show giải trí, đóng chính nhiều phim ăn khách.

Trích đoạn phim 'Trường nguyệt tẫn minh'

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/la-van-hi-len-tieng-khi-bom-tan-co-trang-bi-che-toi-ta-2132734.html