Lạc bước giữa tiên cảnh hoa mận trắng ở Lai Châu

Những ngày này, đồi mận trắng hàng nghìn cây đang nở bung tại bản Chù Lìn, xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Dọc quốc lộ 4, những ngày này, đồi mận trắng với hàng nghìn cây bung hoa tại bản Chù Lìn, xã Hồ thầu (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Dọc quốc lộ 4, những ngày này, đồi mận trắng với hàng nghìn cây bung hoa tại bản Chù Lìn, xã Hồ thầu (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Đồi hoa mận trắng tinh khôi hút hồn hàng nghìn du khách đến thăm quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Clip đồi mận trắng tinh khôi tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu.

Những bông hoa trắng tuyết mang vẻ đẹp trong veo. Ánh nắng vàng càng tôn thêm vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận.

Nhóm bạn trẻ Lê Thùy Linh từ TP. Lai Châu vượt quãng đường gần 20 km đến thung lũng hoa mận trắng tại huyện Tam Đường – Lai Châu, với mong muốn được ngắm nhìn những chùm hoa nở trắng tinh.

Một bạn trẻ vượt 20 km từ TP. Lai Châu đến chụp ảnh tại vườn mận.

Tại thung lũng mận rộng hơn 3 hecta, anh Khương - chủ vườn mận trắng tại đây cho biết: “Hiện tôi cùng một số hộ dân đang chăm sóc hơn 1.000 gốc mận hậu, mận tam hoa đang đợt nở rộ. Thấy mọi người có nhu cầu, tôi đã mở vườn hỗ trợ du khách đến tham quan, chụp ảnh. Mỗi ngày, vườn mận của tôi thu hút hàng nghìn du khách”.

Những vạt đồi hoa mận trắng giữa núi rừng Tây Bắc, bắt đầu nở vào cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 dương lịch.

Rừng mận trải dài thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.

Giữa khung cảnh nên thơ ở nơi này, thật quá dễ dàng để có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp để làm kỷ niệm.

Tiến sâu vào thung lũng, đi giữa đường đất với những hàng mận hai bên, du khách được thỏa sức thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa mận to và trắng muốt.

Ngoài việc ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách đến với bản Chù Lìn còn có thể thưởng thức một số loại hoa quả tươi và sạch do chính những người dân ở đây trồng.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lac-buoc-giua-tien-canh-hoa-man-trang-o-lai-chau-post1507452.tpo