Lạc bước ở 'thiên đường' hoa tử đằng Ashikaga, Nhật Bản

Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng nhưng trong mùa xuân, vườn hoa Ashikaga (Tochigi, Nhật Bản) trở nên rực rỡ và nổi bật hơn bao giờ hết nhờ có hoa tử đằng.

Công viên hoa Ashikaga nằm ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng là một trong những điểm ngắm hoa đẹp nhất xứ sở mặt trời mọc và cũng từng được CNN bình chọn là '1 trong 10 điểm đến mơ ước trên thế giới'.

Mặc dù cách thủ đô Tokyo tới 2 tiếng đi tàu nhưng Ashikaga lúc nào cũng đông du khách tới thăm quan. Không chỉ người dân trong nước mà du khách nước ngoài cũng rất ấn tượng trước vẻ đẹp của công viên hoa này.

Ở công viên hoa Ashikaga, quanh năm đều có những loài hoa khác nhau khoe sắc. Đặc biệt, mỗi mùa đều có những dấu riêng không hề trùng lặp.

Mùa xuân là mùa của các loài hoa với hoa anh đào (sakura), tử đằng, hoa hồng, hoa đỗ quyên… Mùa hè là mùa của lễ hội pháo hoa. Mùa thu là mùa của cây lá đỏ (momiji), còn mùa đông, toàn công viên như trở nên rực rỡ hơn bao giờ khi được khoác lên mình hơn 3,5 triệu bóng đèn led.

Dù mùa nào cũng có dấu ấn riêng nhưng nhắc tới Ashikaga, người ta vẫn thường nhớ tới nơi đây nhờ vào loài hoa huyền thoại - hoa tử đằng .

Hoa tử đằng còn được gọi là đậu tía, tên tiếng Anh là wisteria, trong tiếng Nhật hoa được gọi là fuji. Loài hoa này sở hữu vẻ đẹp rất riêng, rất lạ với những chùm hoa dài đung đưa trong gió.

Hoa tử đằng nở rộ vào tầm cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Thời điểm này cũng trùng với Tuần lễ Vàng của nước Nhật nên công viên Ashikaga lại càng trở nên đông khách tham quan hơn.

Ở Công viên Ashikaga, tử đằng tím được trồng nhiều nhất, tiếp đến là màu trắng và hồng. Đặc biệt, nơi đây còn có hoa tử đằng màu vàng, nở rộ vào tầm giữa tháng 5.

Một trong những điều khiến du khách đến Ashikaga bị choáng ngợp chính là cây hoa tử đằng 150 năm tuổi. Đây cũng chính là một trong những cây hoa tử đằng lớn và đẹp nhất trên thế giới hiện nay.

Cây có tán hoa rộng tới 100m2 nên du khách có thể thoải mái tản bước phía dưới tán hoa và chụp ảnh.

Cây hoa này cũng được liên tưởng tới tây hoa thần tiên trong bộ phim nổi tiếng Avatar.

Clip đi dưới tán hoa cây tử đằng lớn nhất thế giới ở Nhật Bản (Clip: Phương Yeti)

Trong công viên cũng có 2 cây hoa tử đằng khổng lồ khác, tuy không lớn bằng cây hoa 150 tuổi nhưng cũng vô cùng ấn tượng bởi được trồng cạnh nhau và các tán hoa đan xen thành một dàn hoa rộng khắp.

Bên cạnh những cây hoa khổng lồ, những cây hoa tử đằng nhỏ hơn cũng mang vẻ đẹp rất riêng. Công viên cũng có những đường hầm hoa hay cây cầu hoa tử đằng, khiến cho du khách bước đến nơi đâu cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Dịp đầu tháng 5, hoa đỗ quyên, hoa mắt xanh, poppy… cũng đồng loạt khoe sắc, tô điểm thêm vẻ đẹp cho bức tranh hoa nơi đây.

Không chỉ bị mê hoặc bởi các loài hoa, món kem vị hoa tử đằng cũng là điểm rất riêng ở công viên Ashikaga. Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn vô số những món quà nhỏ liên quan đến hoa tử đằng để làm quà mang về, như một cây hoa tử đằng bonsai, bánh kẹo, xà bông, chăn thêu hình hoa tử đằng…

Dù giá vé vào công viên khá đắt 1.700 yên (khoảng 340.000 đồng) nhưng ai đến Công viên hoa Ashikaga rồi đều cảm thấy vẻ đẹp nơi đây thật xứng đáng và nếu có thể, lại muốn trở lại nhiều hơn một lần.

Theo Phương Yeti/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/lac-buoc-o-thien-duong-hoa-tu-dang-ashikaga.html