Lạc đà sa mạc bỗng 'đi lạc' vào phố Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ

Hình ảnh 2 chú lạc đà đi lại trên phố Hà Nội khiến nhiều người đi đường không khỏi bất ngờ và tò mò.

Hình ảnh 2 con lạc đà tung tăng dạo phố Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh Toàn Vũ.

Chiều 15/11, nhiều người dân lưu thông xung quanh khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội) bất ngờ khi chứng kiến 2 con lạc đà tung tăng đi bộ trên phố. Mỗi con lạc đà được một người đàn ông dùng dây thừng dắt.

Lạc đà thường có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Đây là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống. Vì vậy, hình ảnh 2 con lạc đà xuất hiện ở thủ đô Hà Nội không khỏi khiến nhiều người tò mò.

Theo tìm hiểu của PV, 2 con lạc đà này thuộc sở hữu của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nằm ngay cạnh hồ Thiền Quang.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Hoàn – Trường đoàn xiếc thú (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) xác nhận 2 con lạc đà trên là của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Chúng được nhập về từ Trung Quốc cách đây khoảng 1 tháng và đang trong quá trình tập luyện để biểu diễn xiếc.

Hai con lạc đà thuộc sở hữu của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Tiết mục xiếc lạc đà sẽ được trình diễn trong Liên hoan xiếc toàn quốc ngày 4/12 tới đây tại Hồ Gươm.

Theo anh Hoàn, sở dĩ mang 2 con lạc đà đi dạo phố vì theo kế hoạch, khoảng từ 1-2/12 sẽ đưa các con thú đi diễu hành quanh Hồ Gươm.

“Vì có thể diễu hành nên chúng tôi mang lạc đà ra đường cho chúng tập đi, tập làm quen với người và xe cộ, không khí ngoài đường. Tránh trường hợp khi đi diễu hành, chúng không đi hoặc phá phách sẽ rất nguy hiểm vì loài này đá như ngựa”, anh Hoàn cho hay.

Triệu Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lac-da-sa-mac-bong-di-lac-vao-pho-ha-noi-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-930772.html