Lạc quan đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm dài nhất 3 năm

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có tiền xây bức tường biên giới.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm, chỉ số Nasdaq và Dow Jones tăng điểm 8 phiên liên tiếp nhờ diễn biến tích cực của đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại nối lại trong tuần sau tại Washington đã giúp cho thị trường thêm lạc quan vào khả năng hai bên chuẩn bị có được một giải pháp dù hai bên vẫn không thể thống nhất với nhau về nhiều vấn đề quan trọng.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa trong ngày thứ Hai trong ngày nghỉ Tổng thống.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu trên thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 443,86 điểm tương đương 1,7% 25.883,25 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 2.755,60 điểm; chỉ số 45,46 điểm tương đương 0,6% lên 7.472,41 điểm. Như vậy chỉ số Nasdaq chính thức thoát trạng thái thị trường suy giảm.

Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,1% và như vậy có tuần tăng mạnh nhất tính từ tháng 11/2017; chỉ số S&P 500 tăng 2,5%, có tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp còn chỉ số Nasdaq tăng được 2,4% và như vậy có thời gian tăng điểm dài nhất tính từ tháng 8/2016.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc đã chính thức khép lại trong ngày thứ Sáu. Báo cáo mới công bố cho thấy các nhà đàm phán vẫn chưa thể thống nhất với nhau được về nhiều vấn đề cốt yếu, tuy nhiên các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong tuần sau tại Washington - dấu hiệu cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để có được thỏa thuận trước thời hạn chót 1/3/2019.

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Sáu Nhà Trắng khẳng định rằng các cuộc đối thoại cho đến nay đã rất chi tiết và sâu sát, đồng thời dẫn đến diễn biến tích cực.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/lac-quan-dam-phan-thuong-mai-my-trung-quoc-giup-chung-khoan-my-tang-diem-dai-nhat-3-nam-3493708.html