Lạc quan về đàm phán Mỹ - Trung, chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 1/4.

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 1/4. Ảnh minh họa: Reuters

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 1/4. Ảnh minh họa: Reuters

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 1/4, trong bối cảnh thị trường lạc quan về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và dự báo tích cực về hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Trung Quốc.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 295,08 điểm (1,39%) lên 21.500,89 điểm. Trên thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 332,36 điểm (1,14%) lên 29.383,72 điểm, tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng 20,90 điểm (0,68%) lên 3.111,66 điểm.

Thị trường chứng khoán Seoul cũng tăng 12,64 điểm (0,59%) lên 2.153,31 điểm, thị trường Singapore cũng đi lên. Riêng chỉ số S&P/ASX 200 ở thị trường chứng khoán Sydney (Australia) "đi ngang" và giữ ở mức 6.180,70 điểm.

Các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến diễn biến nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Trước đó, ngày 29/3, với 286 phiếu thuận và 344 phiếu chống, Hạ viện Anh lần thứ ba đã bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí với các nhà lãnh đạo EU hồi cuối năm ngoái. Động thái này có thể dẫn tới kịch bản "thảm họa" là nước Anh rời EU không có thỏa thuận.

Tuy nhiên, tỷ lệ chênh lệch giữa số phiếu chống so với phiếu thuận đã giảm đi rất nhiều sau mỗi lần bỏ phiếu, từ 230 phiếu lần thứ nhất xuống 149 phiếu lần 2 và xuống còn 58 phiếu lần 3.

Dự kiến, trong ngày 1/4, các nghị sĩ Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu thêm một số lựa chọn khác cho vấn đề Brexit để xem có tìm được giải pháp thay thế nào không.

Vân Anh (Theo AFP, THX)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/lac-quan-ve-dam-phan-my-trung-chung-khoan-chau-a-phan-lon-tang-diem/117274.html