Lạc quan về đàm phán thương mại giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm

Những hy vọng về khả năng đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc kết thúc trong vài tuần tới không khỏi khiến giới đầu tư lạc quan.

Ảnh: Bloomberg

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm, chỉ số S&P 500 đóng cửa trên mốc 2.800 điểm lần đầu tiên tính từ ngày 8/11/2018 nhờ thông tin đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ có thể kết thúc sớm trong vòng 2 tuần nữa. Tuy nhiên, thông tin mới nhất về sản xuất Mỹ không khỏi khiến giới đầu tư thất vọng.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 110,32 điểm tương đương 0,4% lên 25.026,32 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,20 điểm tương đương 0,7% lên 2.803,69 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 62,82 điểm tương đương 0,8% lên 7.595,35 điểm.

Tính cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, chỉ số Nasdaq tăng 0,9% còn chỉ số Dow Jones giảm 0,1% và chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng điểm – chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất tính từ tháng 5/1995.

Những hy vọng về khả năng đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc kết thúc trong vài tuần tới không khỏi khiến giới đầu tư lạc quan.

Theo Bloomberg đưa tin, giới chức Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một bộ tài liệu dài 150 trang đang được soạn thảo để ký kết. Tuy nhiên trong một cuộc họp báo vào tuần này, Tổng thống Trump nhấn mạnh đến việc ông sẽ có thể rời đi nếu thỏa thuận thương mại không có lợi.

Vào đầu tuần, trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ ngừng kế hoạch tăng thuế với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Tại Anh, Đảng Lao động đã xác nhận sẽ ủng hộ việc trưng cầu dân ý lần 2 về việc Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU), cùng lúc đó Thủ tướng Anh Theresa May đã đồng ý cho phép Nghị viện Anh trì hoãn việc Brexit, theo các chuyên gia phân tích, khả năng Anh rời khỏi EU sẽ được lùi lại qua thời hạn chót vào tháng 3/2019.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/lac-quan-ve-dam-phan-thuong-mai-giup-chung-khoan-my-tang-diem-3495910.html