Lạc vào kiến trúc vĩ đại của người La Mã

Sân vận động Domitian là một trong những kiệt tác kiến trúc vĩ đại của người La Mã. Nó được xây dựng vào thế kỷ 1 sau công nguyên.

Sân vận động Domitian từng được sử dụng là nơi thi đấu các môn thể thao của Hy Lạp và chạy đua.

Sân vận động Domitian từng được sử dụng là nơi thi đấu các môn thể thao của Hy Lạp và chạy đua.

Nó là một phần của khu phức hợp các công trình hoàng gia được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Titus Flavius Domitianus hay còn gọi là Domitan (năm 51 - 96 sau công nguyên) tại Campo Marzio, Rome.

Công trình này nằm liền kề nhà tắm Agrippa và ở phía Bắc của Nhà hát Pompey.

Hoàng đế Domitian cho người xây dựng sân vận động Domitian vào năm 86. Công trình này được cho là có thể được xây dựng trên nền móng của một kiến trúc bằng gỗ sử dụng cho mục đích tương tự.

Sân vận động Domitian có sức chứa khoảng 15.000 – 20.000 người. Thiết kế sân vận động này khá giống với đấu trường La Mã.

Công trình hình chữ U này có chiều dài khoảng 200 – 250m, rộng hơn 70m.

Khi đấu trường La Mã bị đóng cửa để sửa chữa trong khoảng thời gian dài từ năm 217 - 228, các trận so tài của võ sĩ giác đấu được tổ chức ở sân vận động Domitian.

Hiện nay, quảng trường Piazza Navona là một trong những không gian công cộng đẹp nhất ở Italy, được xây dựng trên một phần đất của sân vận động Domitian.

Sau khi bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, Navona đã được cải tạo thành quảng trường với các tòa nhà bao quanh và các đài nước tráng lệ… vào thế kỷ 15.

Ngày nay, sân vận động Domitian là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch nhất ở Rome, Italy.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/lac-vao-kien-truc-vi-dai-cua-nguoi-la-ma/20200104091224866