Lái bò trộm bò ngay lò mổ

Làm nghề buôn bò nhưng mấy tháng gần đây mối lái ít nên Phan Thanh Việt (1978, trú xã Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam) cũng hơi bấn. Túng làm liều, một hôm Việt thấy khu vực lò mổ của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Điện Quang có nhốt 1 con bò nên dắt trộm đi bán.

Làm nghề buôn bò nhưng mấy tháng gần đây mối lái ít nên Phan Thanh Việt (1978, trú xã Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam) cũng hơi bấn. Túng làm liều, một hôm Việt thấy khu vực lò mổ của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Điện Quang có nhốt 1 con bò nên dắt trộm đi bán.

Đối tượng Phan Thanh Việt và hình ảnh V. (con trai Việt) được cha thuê chở bò đi bán.

Đối tượng Phan Thanh Việt và hình ảnh V. (con trai Việt) được cha thuê chở bò đi bán.

Ngày 17-4-2020, ông Trần Ngọc Lợi (1968, trú xã Điện Quang, người mổ bò cho HTX) đến CAX Điện Quang trình báo: Khoảng 8 giờ ngày 12-4-2020, kẻ gian đã dắt trộm của HTX 1 con bò do HTX vừa mua với giá 22 triệu đồng chờ ngày mổ thịt. Nhận tin báo, CAX Điện Quang tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera của các nhà dân ven đường, lực lượng CAX phát hiện lúc 8 giờ 45 ngày 12-4-2020 có một thanh niên chạy xe máy không BKS kéo xe lôi chở 1 con bò giống con bò mà ông Lợi trình báo mất. Rà soát hơn 10 chiếc xe lôi có đặc điểm tương tự trên địa bàn 3 xã Gò Nổi (Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong) và nhân dạng người điều khiển xe mô-tô, CAX Điện Quang xác định đó là P.T.V (2000, trú xã Điện Quang).

Tại Cơ quan CA, V. thừa nhận vào thời điểm trên có vận chuyển con bò có đặc điểm như ông Lợi mô tả từ Điện Quang vào TT Hà Lam (H. Thăng Bình, Quảng Nam) bán cho chủ lò mổ với giá 22,5 triệu đồng. V. cũng khai nhận con bò trên do cha mình là Phan Thanh Việt (1978) mua lại của người khác, V. chỉ chở con bò đi bán, nhận tiền công 300 ngàn đồng.

Ngay lập tức, CAX triệu tập Phan Thanh Việt lên cơ quan làm việc. Ban đầu Việt không thừa nhận mình là người trộm bò, tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Thanh Việt, khai nhận: Mấy ngày gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không thể đi xa để mua bò về bán lấy lãi. Trong lúc quanh quẩn gần nhà, Việt phát hiện trước lò mổ HTX có cột một con bò nhưng không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 8 giờ ngày 12-4-2020, Việt gọi điện cho con trai đưa xe đến chở bò đi tiêu thụ. Kiểm tra nhà riêng của Phan Thanh Việt, lực lượng CA đã thu giữ đầy đủ 22,5 triệu đồng từ việc bán chú bò vừa trộm.

Theo Thiếu tá Đỗ Nam Thanh- Trưởng CAX Điện Quang, vụ việc đang được CAX hoàn tất hồ sơ chuyển đến CQĐT CATX Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_223816_lai-bo-trom-bo-ngay-lo-mo.aspx