Lai Châu: Ba thiếu niên đột nhập trường học trộm cắp 2 cây vàng

Công an huyện Sìn Hồ đang điều tra, làm rõ vụ việc ba thiếu niên lẻn vào Trường Tiểu học Nậm Cuổi để trộm cắp tài sản, tổng giá trị khoảng 2 cây vàng.

Công an huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đang xác minh, làm rõ ba đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 2 cây vàng tại Trường Tiểu học Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Các đối tượng gồm Lừ Văn T (SN 2010), Vàng Văn H (SN 2008) và Vàng Văn C (SN 2010), cùng trú tại xã Nậm Cuổi.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 27/7/2023, Công an xã Nậm Cuổi tiếp nhận tin báo của bà N.T.N (SN 1976, trú tại bản Cuổi Nưa, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại phòng làm việc của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học xã Nậm Cuổi.

Các đối tượng liên quan vụ việc. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng liên quan vụ việc. (Ảnh: CACC)

Theo trình báo, số tài sản bị mất trộm gồm: 2 sợi dây chuyền vàng, 6 chiếc nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng. Tổng tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng (khoảng 2 cây vàng). Quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an xác định Lừ Văn T, Vàng Văn H và Vàng Văn C có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng khai nhận, do thường xuyên vào trong trường chơi, thời điểm trong trường không có người trông coi đã phá khóa, cậy tủ để trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tại một số địa phương trên cả nước, các đối tượng phạm tội đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Đa phần trong số này đều là những thanh, thiếu niên bỏ học sống lang thang, không nghề nghiệp, xa rời sự quản lý, giáo dục của gia đình và người thân nên thường rất dễ sa ngã, hoặc dễ bị lôi kéo để tham gia thực hiện các hành vi phạm tội.

Vật chứng liên quan vụ việc. (Ảnh: CACC)

Vật chứng liên quan vụ việc. (Ảnh: CACC)

Theo nhiều chuyên gia nhận định, nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng trẻ hóa tội phạm hiện nay đó là do tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Cùng với đó là lối sống hưởng thụ, thực dụng đã và đang tồn tại ở một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay.

Có thể thấy, xu hướng trẻ hóa tội phạm không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của bản thân đối tượng phạm tội và gia đình họ, mà còn để lại những hệ lụy lớn đối với đời sống xã hội, đe dọa tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương. Bởi vậy, để ngăn chặn xu hướng này, đòi hỏi sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng với những giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Trước hết, cần phát huy vai trò của gia đình trong chăm sóc, giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên. Song song với đó, cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật tại nhà trường và tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình, tổ chức đoàn thể ở địa phương để quản lý thanh, thiếu niên có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp thanh thiếu niên, đồng thời nêu cao trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong việc giáo dục, nêu gương việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Khôi Nguyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lai-chau-ba-thieu-nien-dot-nhap-truong-hoc-trom-cap-2-cay-vang-264660.html