LAI CHÂU SỚM DI DÂN RA KHỎI VÙNG NGUY CƠ SẠT LỞ

Mặc dù chưa bước vào mùa mưa, nhưng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai gây nên. Mưa đá, giông lốc đã gây sạt lở, lũ quyét làm ba người chết, một người bị thương. Nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao vẫn chưa thể chuyển đến nơi ở mới an toàn. Ông Vương Thế Mẫn - Phó chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Quá trình di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm còn nhiều khó khăn. Thứ nhất là mặt bằng để di dân lên các vị trí an toàn hạn hẹp. Thứ hai là tập quán của bà con là không muốn tách rời các hộ. Thứ ba là kinh phí thực hiện rất lớn. Do đó huyện mong muốn tỉnh Lai Châu quan tâm sắp xếp nguồn vốn để huyện bố trí di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Vũ Thắng/THQH

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2020/5/lai-chau-som-di-dan-ra-khoi-vung-nguy-co-sat-lo/403466