Lai Châu: Thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 270 tỷ đồng

Tính đến 9h sáng nay (26/6), mưa lũ tại Lai Châu đã khiến 12 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 8 người bị thương. Thiệt hại ước tính khoảng 270 tỷ đồng.

QL 32 đi qua Lai Châu mới được thông xe sáng nay Đến thời điểm hiện tại, Sìn Hồ là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong toàn tỉnh Lai Châu.

Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Do diễn biến của mưa lũ những ngày qua, huyện Sìn Hồ đã có 16 người chết và mất tích; 02 người bị thương nặng đang cấp cứu. 292 ngôi nhà ảnh hưởng, 07 máy cày và 01 máy tuốt lúa, 01 máy gạch, bị lũ cuốn trôi và ngập nước; 16 con Trâu bị nước cuốn trôi, 04 ôtô bị ngập nước, 04 cột điện bị đổ; Có khoảng 214,2 ha hoa màu; 08 ao cá bị ảnh hưởng và 2,3 ha chuối bị sạt lở xuống sông Nậm Na; phần lớn các tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc.

Tính đến thời điểm 9h sáng nay (26/6), trên địa bản toàn tỉnh mưa lũ đã làm 12 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 8 người bị thương. Cùng với thiệt hại về người, về tài sản, toàn tỉnh đã có 244 nhà bị đất, đá trôi, sạt lở gây hư hỏng một phần; 51nhà, 03 lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 68 công trình bị hư hỏng, cuốn trôi; nhiêu tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ bị sạt lở, kết cấu đường bị phá hỏng khiến Lai Châu tạm thời bị cô lập.

Trên 800.000 m3 đất, đá sạt lở trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên bản, liên xã. Nhiều tuyến cáp viễn thông bị đứt.

Theo Báo Lai Châu

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/lai-chau-thiet-hai-do-mua-lu-uoc-tinh-khoang-270-ty-dong-n10036.html