Lai Châu: Xử phạt 10 triệu đồng 1 người khai báo y tế gian dối

Vừa từ vùng dịch trở về song Dương Thị Thủy đã 'né' chốt kiểm dịch bằng cách không khai báo đầy đủ lịch trình di chuyển. Hành vi trên đã bị chính quyền huyện Phong Thổ (Lai Châu) xử phạt 10 triệu đồng.

Một chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 279. (Ảnh minh họa)

Một chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 279. (Ảnh minh họa)

UBND huyện Phong Thổ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế đối với công dân Dương Thị Thủy (Sn 1988), cư trú tại xã Mường So, huyện Phong Thổ. Chị Thủy là giáo viên của một trường Tiểu học trên địa bàn, bị xử phạt vì đã che giấu, khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân.

Trước đó, chị Thủy đã có mặt ở vùng dịch, nhưng khi về địa bàn qua chốt kiểm soát Covid-19 số 1 tại ngã ba liên ngành, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) song không khai báo đầy đủ lịch trình di chuyển.

Với hành vi trên, chị Thủy đã bị UBND huyện Phong Thổ xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền cũng buộc thực hiện việc cách ly y tế theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/lai-chau-xu-phat-10-trieu-dong-1-nguoi-khai-bao-y-te-gian-doi-3YyhQqyMR.html