Lại chết người vì 'bẫy' chuột

Tuy không cố ý nhưng nhiều vụ án chết người do 'bẫy' chuột xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì sợ chuột cắn phá bắp, Nguyễn Thanh Lâm Anh (sinh năm 1976, ngụ xã Phú An, Phú Tân) đã vô tình cướp đi mạng sống của người hàng xóm khi đến xem bắp.

Sau khi thuê 5.000m2 đất của L.V.P (sinh năm 1967) và Đ.V.N (sinh năm 1965) sát ranh đất của Hồ Lê Trung (Út Khuyên, sinh năm 1972, cùng ngụ xã Phú An) để trồng bắp và đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, ngày 31-8-2020, Lâm Anh đến rẫy bắp kiểm tra thì phát hiện bị chuột cắn phá nhiều nên nghĩ cách tiêu diệt chuột. Theo đó, Lâm Anh đến gặp những người quen cùng xã mượn bình ắc-quy loại 12V-28Ab, 1 cục biến điện và 1 cục sạc bình ắc-quy làm công cụ giăng bẫy diệt chuột. Sau đó, Lâm Anh mua 0,5kg dây chì (loại 01mm) mang về, rồi tìm thêm các đoạn thân tre khô kích thước 25cm dùng để làm cọc cắm giữ dây chì. Lâm Anh mang đến khu rẫy bắp cắm các thanh tre xuống đất cách nhau từ 1-1,5m xung quanh khu đất. Trên mỗi thanh tre, Lâm Anh mắc 2 sợi dây chì cách mặt đất và cách nhau 2cm. Sau khi giăng xong, Lâm Anh chưa câu điện vào bẫy.

Bị cáo Lâm Anh nghe tuyên án

Ngày 3-9-2020, Lâm Anh đi ra rẫy kiểm tra thì thấy chuột phá nhiều quá nên trở về nhà sạc điện vào bình ắc-quy mượn trước đó. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Lâm Anh đến nhà người quen mượn thêm 1 bình ắc-quy loại 12V-28Ah và rồi mang cả 2 bình cùng cục biến điện đến rẫy bắp. Khoảng 30 phút sau, Lâm Anh kẹp mắc điện vào dây chì bắt đầu bẫy chuột. Do sợ có người mắc bẫy nên Lâm Anh ngồi tại chỗ trông coi cảnh báo người ngoài đến. Tuy nhiên, sự việc bất ngờ đã xảy ra khi đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung đi làm về nhà nghe Trần Thị Như (vợ) nói đất bắp của Lâm Anh bán được giá. Nghe vậy, Trung quyết định trở ra rẫy để xem bắp của Lâm Anh thế nào. Sau khi Trung đi được 30 phút, Như lo lắng nên đi ra đám bắp tìm Trung. Tuy nhiên, khi đi hết đám bắp của gia đình vẫn không thấy Trung, dù có lên tiếng kêu vẫn không nghe Trung trả lời. Lúc này, Như phát hiện ánh đèn chiếu sáng ở phần đất trồng bắp của Lâm Anh nên đến xem thì thấy Trung đang nằm bất động dưới đất. Như liền đến đỡ chồng lên nhưng bị dòng điện làm giật ngã ra phía sau. Biết có sự cố, Như điện thoại cho người quen báo cho Lâm Anh ngắt điện và cùng nhau sơ cứu Trung, đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu nhưng Trung đã tử vong trước khi đến nơi.

Biết Trung tử vong, khoảng 20 giờ cùng ngày, Lâm Anh đến Công an xã Phú An đầu thú và khai báo hành vi phạm tội. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 4-9-2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Anh tử vong do điện giật ngừng tim, ngừng thở, bỏng và hư hại các tế bào khác. Đồng thời, hiệu điện thế tại vị trí nạn nhân đo được là 378V nên ra quyết định tạm giữ Lâm Anh. Đến ngày 9-9-2020, Lâm Anh bị khởi tố để tiếp tục điều tra. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, lời khai của bị cáo phù hợp lời khai của người làm chứng, có liên quan trong hồ sơ vụ án. Đồng thời, bị cáo thú nhận hoàn toàn hành vi sai phạm của mình và cho rằng không cố ý. Để bị cáo hiểu rõ hơn tác hại về việc làm của mình, Hội đồng xét xử cũng đã giải thích rõ sự nguy hiểm của việc giăng bẫy chuột bằng cách dùng biến điện để chuyển đổi dòng điện và đó là nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, bản thân bị cáo cũng biết rõ sự nguy hiểm của việc dùng diện bẫy chuột nhưng vẫn bất chấp sự nguy hiểm đối với mọi người xung quanh mà thực hiện. Hành vi của bị cáo đã gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc bị cáo đã đến Công an xã đầu thú, thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả và gia đình nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Lâm Anh 3 năm tù về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lai-chet-nguoi-vi-bay-chuot-a291094.html