Lại có 3 bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau khi ra viện hơn 1 tuần

Hai bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM gồm 1 ca ra viện ngày 16-4; 1 ca ra viện ngày 20-4 vừa được đưa trở lại bệnh viện để theo dõi sau khi có kết quả xét nghiệm tái dương tính… 1 ca bệnh khác ở Phú Thọ cũng vừa được xác định dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

TP HCM yêu cầu theo dõi xét nghiệm lại với những bệnh nhân Covid-19 đã ra viện

TP HCM yêu cầu theo dõi xét nghiệm lại với những bệnh nhân Covid-19 đã ra viện

Sáng nay, 27-4, báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trong ngày hôm qua (26-4), trên địa bàn thành phố ghi nhận có 22 trường hợp dương tính lại với SARS-CoV-2.

Cụ thể gồm: bệnh nhân số 207, xuất viện ngày 18-4; bệnh nhân số 224, xuất viện ngày 20-4. Cả 2 bệnh nhân này đã được đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi điều trị.

Đây là hai bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch bar Buddha.

Ngoài ra, có thêm một trường hợp bệnh nhân số 151 (xuất viện ngày 18-4) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 207 cũng được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi.

Cùng đó, 1 ca bệnh khác ở Phú Thọ cũng vừa được xác định dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi đã ra viện, chuẩn bị hết thời hạn cách ly 14 ngày tại nhà.

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay cho biết, đây là trường hợp bệnh số 74, ở thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), được Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị và công bố khỏi bệnh ngày 10-4 sau 2 lần xét nghiệm liên tục âm tính với virus SARS- CoV-2.

Tuy nhiên, khi về nhà cách ly thêm 14 ngày, đến 25-4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi ngờ dương tính lại với virus SARS-CoV-2 nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi, điều trị.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 8 bệnh nhân Covid-19 bị tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh. 5 bệnh nhân dương tính trở lại trước đó gồm: BN188, BN52, BN149, BN137 và BN36.

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Tiểu Ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công điều trị Covid-19 theo dõi xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh đã ra viện.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/lai-co-3-benh-nhan-covid19-tai-duong-tinh-sau-khi-ra-vien-hon-1-tuan/852031.antd