Lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 8 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn

Vào lúc 16 giờ chiều 16-8, tàu kiểm ngư mang số hiệu KN 366, thuộc Chi đội kiểm ngư số 3, Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lai dắt tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị hỏng máy cùng 8 ngư dân về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.

Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá QB 92345 TS về đảo Lý Sơn an toàn. Ảnh: Hữu Danh

Tàu bị nạn mang số hiệu QB 92345 TS, có công suất 1.100CV, hành nghề chụp mực, do ngư dân Nguyễn Văn Thiên (35 tuổi), ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 10-8, tàu cá QB 92345 TS đang khai thác hải sản cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý về phía Đông Đông Nam thì máy bị hỏng hộp số. Sau nhiều ngày khắc phục không được vì không có phụ tùng, thuyền trưởng đã liên lạc về đất liền xin ứng cứu, đồng thời thả tàu trôi dạt trên biển 5 ngày trong điều kiện thời tiết xấu.

Sau khi nhận được lệnh, vào 17 giờ ngày 15-8, tàu kiểm ngư số hiệu KN 366 đã vượt sóng ra khơi cứu nạn, đến 21 giờ cùng ngày, tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu bị nạn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết có gió cấp 6, giật cấp 7, trời tối khiến công tác cứu kéo tàu bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, tàu KN 366 tiến hành lai dắt tàu bị nạn về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hiện tại, sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Sau khi khắc phục sự cố, tàu cá QB 92345 TS sẽ rời đảo Lý Sơn để tiếp tục hải trình.

Hữu Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lai-dat-tau-ca-hong-may-cung-8-ngu-dan-ve-dao-ly-son-an-toan/