Lai dắt tàu đánh cá bị hỏng máy ở Trường Sa về đất liền an toàn

Sáng 18/11, tàu KN 416 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 (Cục kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng chiếc tàu cá QNg 96549 TS được lai dắt từ quần đảo Trường Sa trở về, đã cập cảng Ba Ngòi (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn.

Tàu kiểm ngư KN 416 lai dắt tàu cá tàu cá QNg 96549 TS gặp nạn vào Cảng Ba Ngòi (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tàu kiểm ngư KN 416 lai dắt tàu cá tàu cá QNg 96549 TS gặp nạn vào Cảng Ba Ngòi (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 6, tàu cá QNg 96549 TS vào âu tàu Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) neo đậu tránh bão. Trong thời gian ở đây, tàu cá bị hỏng máy chính. Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo đội sửa chữa của âu tàu trợ giúp ngư dân, song do máy tàu bị hỏng nặng, nên không khắc phục được. Thuyền trưởng tàu cá xin được hỗ trợ lai dắt vào đất liền để khắc phục sự cố.

Tàu KN 416 đang thực hiện nhiệm vụ ở gần đảo Song Tử Tây đã nhận lệnh lai dắt tàu cá QNg 96549 TS vào đất liền. Việc lai dắt được bắt đầu vào chiều 15/11.

Sau khi cập cảng Ba Ngòi, tàu KN 416 đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên bờ bàn giao tàu cá bị hỏng máy và các thuyền viên cho địa phương và gia đình chủ tàu.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân thăm hỏi sức khỏe của các ngư dân tàu cá QNg 96549 TS và đoàn kiểm ngư hỗ trợ lai dắt tàu cá vào bờ an toàn. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tàu cá QNg 96549 TS do ông Lê Phấn (sinh năm 1962, quê quán ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân.

Tiên Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lai-dat-tau-danh-ca-bi-hong-may-o-truong-sa-ve-dat-lien-an-toan-20191118113231902.htm