Lại đến lượt MiG-31 của Nga nổ tung và cháy rụi

Một chiếc máy bay phản lực đánh chặn MiG-31 bị rơi ở tỉnh Nizhny Novgorod Oblast, miền trung nước Nga.

Hiện trường vụ máy bay rơi.

"Vào khoảng 3.30 chiều 19.9, giờ Mátxcơva, một chiếc MiG-31 của Trung tâm huấn luyện nhân viên hàng không bị rơi trong chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch ở một sân bay quân sự vùng Nizhny Novgorod, cả hai phi công thoát ra ngoài thành công" - Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

"Hai phi công nhanh chóng được lực lượng cứu hộ tìm kiếm đưa đến nơi an toàn. Họ không gặp nguy hiểm" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

MiG-31 của Nga.

Chiếc MiG-31 thực hiện chuyến bay huấn luyện theo lịch trình và không được trang bị vũ khí. Máy bay bị rơi gần thành phố Kulebaki, cách Mátxcơva khoảng 300km, cách căn cứ không quân 17km.

Máy bay phát nổ sau khi bị rơi và bị cháy rụi hoàn toàn - một quan chức nói với RIA Novosti.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, dữ liệu ban đầu cho thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật.

Mikyoan MiG-31 là máy bay đánh chặn siêu âm tầm xa dựa trên phiên bản trước đó là MiG-25. MiG-31 được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 1979 và kết thúc năm 1994. Tổng cộng gần 700 chiếc được sản xuất.

Theo RIA Novosti, hơn 250 chiếc MiG-31 thuộc nhiều biến thể hiện còn đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga.

Hồi tháng 5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, 10 máy bay MiG-31 được cải biến để mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal "đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm".

Trước đó, hôm 16.9, máy bay Il-20 của Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ khi đối phó cuộc tấn công của Israel vào Latakia.

Hiện trường vụ máy bay MiG-31 rơi ở miền trung nước Nga. Nguồn: The Defense Post

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/lai-den-luot-mig-31-cua-nga-no-tung-va-chay-rui-631852.ldo