Lai kéo tàu cá bị nạn ở Trường Sa về đất liền

8h ngày 18/11/2019 Tàu KN 416 thuộc chi đội Kiểm ngư số 4 lai dắt tàu cá QNg 96549TS bị nạn từ Trường Sa về bờ an toàn và bàn giao cho địa phương.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 6, tàu cá QNg 96549TS vào Âu tàu Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa neo tránh bão. Trong thời gian ở trong Âu tàu, tàu cá bị hỏng máy chính, Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã cử đội sửa chữa của Âu tàu phối hợp với tàu để sửa chữa khắc phục, song do máy tàu bị hỏng nặng, nên không khắc phục được. Chỉ huy đảo đã động viên tư tưởng và hỗ trợ lương thực thực phẩm, nước ngọt, chỉ đạo các y bác sỹ trên đảo thăm khám sức khỏe cho ngư dân trên tàu. Thuyền trưởng tàu cá xin được hỗ trợ lai dắt vào đất liền để khắc phục hỏng hóc.

Tàu KN 416 thuộc chi đội Kiểm ngư số 4 lai dắt tàu cá QNg 96549TS bị nạn từ Trường Sa về bờ an toàn.

Nhận được lệnh từ Sở chỉ huy, tàu KN 416 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực gần đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng cơ động về đảo để tiến hành hỗ trợ và cùng với chủ tàu lên phương án lai dắt tàu vào đất liền. Đến 15h ngày 15/11/2019 tàu KN 416 đã làm xong công tác chuẩn bị và bắt đầu lai kéo tàu cá bị nạn về bờ. Đến 8h ngày 18/11/2019 tàu KN 416 đã kép tàu cá đã cập cảng Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn và bàn giao cho địa phương và gia đình

Tàu cá QNg 96549TS hành nghề lặn ở Trường Sa, do ông Lê Phấn sinh năm 1962, quê quán ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân./.

Thu Lan/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lai-keo-tau-ca-bi-nan-o-truong-sa-ve-dat-lien-979734.vov