Lãi khủng của 'trùm' bán lẻ ma túy

Ngày 5-4, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án Nguyễn Ngọc Quỳnh (còn gọi Quỳnh 'trọc', 1982, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) cùng các đồng phạm ra xét xử về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Sau khi hoạt động mua bán ma túy do Quỳnh 'trọc' cầm đầu bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công, dân tình mới vỡ lẽ trước sự phất lên giàu có nhanh chóng của đối tượng. Cũng tại phiên tòa, ai nấy kinh ngạc khi biết được số lãi khủng kiếm được từ bán lẻ ma túy của đối tượng này.

Từ trái qua: Hằng, Tình, Quỳnh và Trùng.

Trả lời HĐXX, Quỳnh “trọc” thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhiều lần lấy hàng từ 1 người tên Phương tại địa bàn H. Hướng Hóa. Theo lời khai của Quỳnh, Phương và Quỳnh biết nhau trong thời gian chấp hành án tù. Trước đó, Quỳnh dính án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và mãn hạn vào năm 2016. Sau khi ra tù, Quỳnh gặp Phương nhưng lai lịch, nhà cửa người này Quỳnh không nắm rõ. Do nhiều kinh nghiệm hoạt động mua bán ma túy nên Quỳnh giỏi trong che giấu, tạo vỏ bọc hoàn hảo là chủ một cơ sở rửa xe máy, ô-tô. Làm chung tại tiệm rửa xe có Đặng Thị Thu Hằng (1982, trú P.1, TP Đông Hà). Hằng có hoàn cảnh khó khăn, sau ngày chồng gặp nạn bị bại liệt, người phụ nữ này trở thành lao động chính, nuôi 3 đứa con đang nhỏ dại. Hằng rất được Quỳnh “trọc” tin tưởng và trở thành trung gian, giúp sức cho đối tượng này trong hoạt động mua bán ma túy.

Vào cuối tháng 3-2017, Quỳnh trực tiếp mang 92 triệu đồng lên Hướng Hóa gặp Phương để mua 10 gói ma túy với số lượng 2.000 viên hồng phiến. Mang về nhà cất giữ, Quỳnh “huy động” thêm Lê Công Tình (1991, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà), một con nghiện giúp sức tiêu thụ. Chỉ trong 1 tháng, Quỳnh đã bán lẻ hết số ma túy trên, lời từ 50-60 ngàn đồng/viên. Như vậy, chỉ chuyến hàng đầu, Quỳnh đã đút túi hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Trước tình hình này, Quỳnh lập tức “đầu tư” chuyến mới và suy tính chọn thời điểm giao dịch đúng ngày lễ 30-4. Để tránh bị nghi ngờ, Quỳnh “trọc” giao cho Tình lên Hướng Hóa gặp Phương lấy hàng. Quỳnh cũng không trực tiếp giao tiền cho Tình mà thông qua Hằng. Người phụ nữ này biết rõ việc đưa tiền cho Tình là để mua bán ma túy. Để có người phụ giúp trong quá trình giao dịch, Tình dẫn theo Lê Văn Trùng (1997, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà). Trùng được Tình trả công bằng việc chia sẻ ma túy để sử dụng. Sau khi nhận 10 gói gồm 2.000 viên MTTH, Tình mang về TP Đông Hà cho Quỳnh và cùng nhau bán. Chỉ trong gần 2 tháng, Quỳnh “trọc” trở thành “trùm” bán lẻ ma túy, “phủ sóng” không chỉ TP Đông Hà mà còn nhiều địa bàn lân cận.

Chỉ một thời gian ngắn, Quỳnh “trọc” trở thành “trùm” bán lẻ ma túy tại TP Đông Hà.

Do trực tiếp tham gia vào hoạt động nên Tình nhận ra lãi thu từ ma túy quá lớn, bên cạnh đó nhu cầu con nghiện lại đang tăng. Chính vì vậy, ngày 10-5-2017, khi Quỳnh “trọc” đẩy quy mô “đơn hàng” lên gấp đôi, Tình mạnh dạn đề xuất hùn hạp nửa vốn thì bất ngờ được Quỳnh đồng ý. Lần này, Quỳnh cũng giao tiền cho Hằng 100 triệu đồng để trực tiếp đưa cho Tình lên Hướng Hóa gặp Phương lấy hàng. Cũng như lần trước, Trùng đi với Tình lên nhận hàng. Cùng với 100 triệu đồng của mình, Tình nhận về 20 gói với 4.000 viên MTTH.

Đúng 1 tháng sau, lô hàng 200 triệu đồng trên đã được Quỳnh “trọc” và Tình giải quyết xong với lãi tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Ngày 6-10-2017, Quỳnh chỉ đạo Hằng giao 200 triệu đồng cho Tình để lên cầu Rào Quán (địa bàn H. Đakrông, gần giáp H. Hướng Hóa) gặp Phương lấy ma túy. Do làm ăn suôn sẻ, đợt này Phương bán cho Quỳnh 5.400 viên MTTH chỉ với giá 200 triệu đồng. Trên đường Tình vận chuyển ma túy về TP Đông Hà thì bị Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Chỉ hơn 2 tháng “làm ăn”, Quỳnh “trọc” và Tình đã bán sạch 8.000 viên MTTH, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Phất lên từ nguồn tiền này, Quỳnh “trọc” chi tiêu, ăn chơi, mua sắm thoải mái. Nên dù hoạt động vô cùng tinh vi thì dấu hiệu bất thường này đã bị trinh sát phát hiện, điều tra và tiến tới triệt xóa trong sự ngỡ ngàng của đối tượng. Quá trình điều tra, tất cả các đối tượng đều thể hiện sự thành khẩn. Trong đó, Quỳnh “trọc” và đồng phạm tự khai báo về 3 vụ mua bán ma túy với số lượng 8.000 viên thực hiện trót lọt trước đó. Áp dụng tình tiết tăng nặng giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên án Quỳnh 11 năm tù; Tình 7 năm tù; Hằng và Trùng mỗi bị cáo 4 năm tù. Đối với người tên Phương, quá trình điều tra chưa chứng minh được lai lịch, địa chỉ, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181424_la-i-khu-ng-cu-a-tru-m-ba-n-le-ma-tu-y.aspx