Lai lịch bất hảo của đối tượng cắt cổ xe ôm, ném thi thể xuống kênh

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản từng có tiền án về các tội danh tương tự.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa được cơ quan điều tra làm rõ, bắt giữ nghi phạm.

Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản là Sóc Tha, sinh năm 1955 (tên gọi khác là Phạm Văn Tiến), quê Trà Vinh, thường trú ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 23/1, người dân sống khu vực ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang phát hiện thi thể nam giới nằm cạnh lộ giao thông nông thôn với nhiều vết máu trên khắp cơ thể.

 Đối tượng Sóc Tha (ảnh: NLD)

Đối tượng Sóc Tha (ảnh: NLD)

Sau khi tiếp nhận thông tin, giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng và kẻ gây án mang tính chuyên nghiệp với hành động hết sức dã man. Công an đã xác lập chuyên án để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Sóc Tha là nghi phạm của vụ án nên tiến hành truy bắt. Biết đối tượng đã trốn sang Campuchia nên một tổ công tác đã sang Campuchia phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 0 giờ ngày 2/3, khi Tha đang lẩn trốn tại casino ở TP Phoipet (cách Kiên Giang khoảng 700 km) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác nhanh, Tha đã thừa nhận hành vi phạm tội nên bị dẫn giải về Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo điều tra ban đầu, trước Tết Nguyên đán, Sóc Tha đến khu vực cầu 283 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và thỏa thuận với người chạy xe ôm chở về khu vực Kênh 2, thuộc ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Khi đến nơi, do mâu thuẫn về giá cả nên Sóc Tha dùng dao khống chế, cắt cổ tài xế xe ôm là anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1977, thường trú ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng Tha đã đẩy thi thể nạn nhân xuống kênh, lấy xe máy chạy về hướng tỉnh An Giang, rồi trốn sang Campuchia.

Tại đây, Tha lẩn trốn vào các casino để đánh bạc và thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khi mới tròn 20 tuổi, Sóc Tha đã gây ra vụ án "Cướp tài sản" ở tỉnh Hậu Giang. Đến năm 2011 thì lại gây thêm tội "Giết người" ở tỉnh An Giang.

Hiện tại, Tha đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất phát lệnh truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, không có giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ mang tên người khác. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Kiên Giang đã làm rõ, bắt giữ được đối tượng nguy hiểm này.

Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/lai-lich-bat-hao-cua-doi-tuong-cat-co-xe-om-nem-thi-the-xuong-kenh-288820.html