Lai lịch chiến đấu cơ Iran rơi gần Vịnh Ba Tư

Truyền thông Nga tiết lộ, chiếc chiến đấu cơ rơi xuống Vịnh Ba Tư hôm 4/8 là Kowsar - bản sao từ chiếc F-5E của Mỹ.

Tiêm kích Kowsar rơi ở tỉnh Bushehr, gần vịnh Ba Tư do trục trặc kỹ thuật. Tại thời điểm bị rơi, chiếc tiêm kích này đang làm nhiệm vụ thông thường. Hiện Tehran đã tiến hành trục vớt được gần hết những mảnh vỡ của chiếc chiến đấu cơ này.

Hình ảnh được cho là Iran trục vớt chiếc Kowsar.

Hình ảnh được cho là Iran trục vớt chiếc Kowsar.

Theo Mehr News, dòng chiến đấu cơ Kowsar vừa bị nạn do Cục Công nghiệp Hàng không Iran phát triển và chính thức trình làng hồi tháng 8/2018, trong sự kiện nay chiếc Kowsar đã gây ấn tượng bằng màn bay biểu diễn trước sự chứng kiến của những quan chức hàng đầu Iran và truyền thông trong và ngoài nước.

Kowsar được thiết kế với 2 ghế ngồi, sử dụng động cơ kép đã thực hiện thành công hoạt động bay thử nghiệm vào sáng nay trước sự hiện diện của Tổng thống Hassan Rouhani.

Và dù Tehran tuyên bố Kowsar là sản phẩm do nước này tự nghiên cứu và phát triển nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia, chiếc may bay này thực chất được phát triển trên nguyên mẫu F-5E của Mỹ nhưng có sửa đổi đôi chút ở phần cánh đuôi.

Theo giới thiệu của Chuẩn tướng Amir Hatami, máy bay Kowsar có hai chỗ ngồi và được cải thiện đáng kể khả năng tải trọng cũng như tầm hoạt động so với nguyên mẫu.

Ngoài Kowsar, Iran còn một mẫu tiêm kích khác cũng được phát triển dựa trên F-5 là HESA Azarakhsh. Mặc dù được giới thiệu đã khá lâu nhưng Azarakhsh đều chỉ hoạt động giới hạn ở các phi đội máy bay biểu diễn trên không thuộc lực lượng Không quân Iran.

Nhưng với biến thể Kowsar, Không quân Iran đã chính thức đưa dòng tiêm kích này tham gia trực chiến bảo vệ không phận trước những cuộc xâm nhập đường không từ bên ngoài.

Để được phép nhận nhiệm vụ tuần tra và chiến đấu, Kowsar được thiết kế với tốc độ bay tối đa khoảng 1.700km/h với tầm hoạt động tối đa là 3.000km.

Hệ thống vũ khí của Kowsar gồm 2 pháo M39A2 Revolver 20mm, và 3,2 tấn tên lửa và bom lắp trên 7 giá treo vũ khí. Thành công của dòng tiêm kích Kowsar và đặc biệt là biến thể Azarakhsh cho thấy tài lai ghép vũ khí có nguồn gốc từ nước ngoài của Iran.

Ngoài F-5E và những biến thể, Không quân Iran có một số máy bay quân sự do Mỹ sản xuất mà nước này mua từ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tehran cũng có trong trang bị nhiều máy bay MiG và Sukhoi do Nga sản xuất.

Nhưng do phải trải qua nhiều thập niên bị phương Tây trừng phạt, Iran gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì phi đội máy bay này.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/lai-lich-chien-dau-co-iran-roi-gan-vinh-ba-tu-3385062/