Lái máy cày 'đi bão' mừng U22 Việt Nam bị lật, bé gái 14 tuổi bị đè tử vong

Chiếc xe máy cày chở theo 10 người 'đi bão' sau trận chung kết bóng đá giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia tại SEA Games 30 bị lật khiến một bé gái tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Tối 10/12, sau trận trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia tại SEA Games 30, để ăn mừng chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam, Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang) đã lái máy cày chở theo khoảng 10 người “đi bão” trên quốc lộ 91C.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe máy cày

Khoảng 22h30 cùng ngày, khi đến khu vực ấp Quốc Khánh (xã Quốc Thái), xe máy cày va vào một ghế đá, mất lái và lật xuống đường.

Hậu quả, bé gái SN 2005 bị xe máy cày đè lên người tử vong tại chỗ, 3 người khác (trong đó Tùng) bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (TP Châu Đốc) cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Phú điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lai-may-cay-di-bao-mung-u22-viet-nam-bi-lat-be-gai-14-tuoi-bi-de-tu-vong-94515.html