Lại nổ giàn khoan dầu trên vịnh Mexico

Vụ nổ xé toạc giàn khoan dầu ngoài khơi Louisiana ngày 2/9 khiến giàn khoan bốc cháy nhưng không gây ra nguy cơ dầu loang và không có ai bị thiệt mạng. Đây là vụ nổ thứ 2 trên vịnh Mexico chỉ chưa đầy 5 tháng qua.

Vụ nổ mới này nằm cách địa điểm vụ nổ gây ra thảm họa tràn dầu hồi tháng 4 khoảng 300km. Hiện công ty năng lượng Mariner Energy, công ty sở hữu dàn khoan dầu, chưa tìm ra nguyên nhân vụ nổ. Vụ nổ gây hỏa hoạn đã khiến 13 nhân viên làm việc nơi giàn khoan phải nhảy xuống biển, nhưng tất cả đã được cứu sống, một người bị bỏng nhẹ. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ đã điều 4 chiếc tàu, 9 máy bay tới tới hiện trường để hỗ trợ và cứu những người làm việc trên tháp khoan, đồng thời tìm biện pháp kiểm soát đám cháy, ngăn chặn nguy cơ tràn dầu có thể xảy ra. Trước đó, ngày 20/4, gần 5 triệu thùng "vàng đen" từ một ống khoan dầu dưới biển đã bị tràn ra vịnh Mexico sau khi dàn khoan Deepwater Horizon của công ty BP phát nổ, khiến 11 công nhân thiệt mạng. BP đã phải tiêu tốn hơn 6 tỷ USD để giải quyết sự cố này, đồng thời phải bán bớt các tài sản khí đốt và dầu mỏ của tập đoàn để bù vào khoản lỗ của mình. BP cũng thông báo đã bịt được vĩnh viễn giếng dầu bị rò rỉ bằng xi măng. N.Đ (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Lai-no-gian-khoan-dau-tren-vinh-Mexico-1766222/