Lại nổ súng ở Lâm Đồng khiến 1 người trọng thương

Đang đi trên đường, anh Chinh bất ngờ bị 1 đối tượng dùng súng đạn cao su bắn vào bụng rồi nhanh chóng lên lên xe tẩu thoát...

Thông tin đăng tải trên VOV, ngày 12/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ nổ súng trên địa bàn khiến 1 người nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là anh Vũ Văn Chinh (34 tuổi), trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Anh Vũ Văn Chinh đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, tối 11/4, khi đang đi trên đường tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, anh Chinh bấy ngờ bị 1 nam thanh niên dùng súng đạn cao su bắn vào bụng.

Bị trúng đạn, anh Chinh gục uống đường và được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Đức Trọng để điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán vết thương quá nặng nên đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bác sĩ Lê Quý Sơn, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, bệnh nhân Chinh bị thương ở vùng thượng vị, vết thương đạn bắn dài 1,5cm. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã dần hồi tỉnh vào trưa ngày 12/4.

Một nguồn tin khác trên báo Người Lao Động cho biết, người dùng súng bắn anh Chinh được xác định tên Thức (quê Hải Phòng). Sau khi gây án, Thức bỏ chạy được một đoạn thì tự tông vào lề đường, ngã gãy chân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra tình trạng dùng súng đạn trái phép khiến nhiều người bị thương, gây hoang mang lo lắng cho người dân và du khách.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 4/4, tại khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt, đã xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.

Từ những điểm nghi vấn trong vụ nổ súng khiến 2 cha con nạn nhân bị thương, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập 5 đối tượng và khám xét 1 ngôi nhà ngay trong đêm. Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện "kho vũ khí" gồm nhiều súng, đạn và mã tấu.

Sau khi vào cuộc điều tra cơ quan chức năng phát kiện "kho súng đạn" cạnh nhà nạn nhân. (Ảnh: NLĐ)

Linh Nhi (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/lai-no-sung-o-lam-dong-khien-1-nguoi-trong-thuong-233408.htm