Lái ô tô trong hơi men 'cướp mạng' 4 người một đêm

Võ Duy Đô điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có dấu hiệu không tuân thủ tốc độ và không xuất trình được giấy phép lái xe...

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Phú Yên đã xác định anh Võ Duy Đô (sinh năm 1987, trú tại: thôn Thọ Lâm, xã Hiệp Hòa Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt quá mức quy định và có dấu hiệu không tuân thủ tốc độ gây tai nạn liên hoàn tại xã Hiệp Hòa Nam, huyện Đông Hòa, tối 30/11.

Cụ thể, nồng độ cồn trong hơi thở của Võ Duy Đô là 0,754mg/1 lít khí thở.

Người gây tai nạn không xuất trình được giấy phép lái xe. Sở Giao thông vận tải xác minh không có hồ sơ lưu về việc cấp giấy phép lái xe ô tô cho người này.

Võ Duy Đô đã bị Công an huyện Đông Hòa tạm giữ để điều tra.

Trước đó, khoảng 19h ngày 30/11, tại đường Hùng Vương nối dài, địa phận thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, anh Võ Duy Đô điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát: 78C- 085.44 đâm liên hoàn vào 2 xe máy và một xe đạp điện.

Hậu quả, 4 người chết, 3 người bị thương. Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), em Huỳnh Đức Nam Đồng (15 tuổi), em Lê Thị Tiến (14 tuổi) và bé Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi).

3 nạn nhân gồm anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi), em Trịnh Thị Kim Loan (16 tuổi) và bé Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi) được chuyển về cấp cứu ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, hai ngày cuối tuần này liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó không ít vụ do lái xe uống rượu bia vẫn "ôm tay lái", đánh cược tính mạng của mọi người tham gia giao thông vào sự nguy hiểm thường trực.

Ngày từ 1 - 14/12/2019,g CSGT cả nước sẽ tập trung xử lý mạnh vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

G. Thông

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/lai-o-to-trong-hoi-men-cuop-mang-4-nguoi-mot-dem-482293.html