Lại phá sòng bạc toàn 'quý bà' ở khu vực biên giới

Chiều 1/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Kim Nguyên (SN 1993, ngụ huyện Bến Cầu) cầm đầu để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, lúc 16h30’ ngày 28/7, Công an huyện Bến Cầu bất ngờ đột kích căn nhà của Nguyên tại ấp A, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu.

Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài bửu thắng thua bằng tiền.

 Các "quý bà" bị bắt quả tang cùng tang vật.

Các "quý bà" bị bắt quả tang cùng tang vật.

Danh tính các đối tượng được xác định, gồm: Nguyễn Thị Điệp (SN 1969), Phạm Thị Kim Loan (SN 1974), Phan Kiều Dung (SN 1967), Phạm Huỳnh Mai Linh (SN 2003), Bùi Xuân Diệu (SN 1983), Nguyễn Thị Kim (SN 1965), Nguyễn Thị Lệ Huyền (SN 1977). Tang vật thu giữ, gồm: 48.710.000đ, 10 bộ bài tây...

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, Nguyên tổ chức sòng bạc trên. Mỗi ván, chúng đặt cược từ 50.000đ đến 100.000đ. Khi nhà cái thắng phải nộp tiền xâu 50.000đ/ván cho Nguyên.

Thiên Bình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lai-pha-song-bac-toan-quy-ba-o-khu-vuc-bien-gioi-126298.html