Lãi suất cho... lòng tham

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo 6 bộ, ngành vào cuộc xử lý vụ lừa đảo tiền ảo được cho rằng hơn 15.000 tỉ đồng. Với số tiền bị 'bốc hơi' này, cùng với số nạn nhân được cho là hơn 32.000 người, đây là vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay.

Ảnh: Vietnamnet

Một hệ lụy chung cho các trường hợp chơi hụi hè, tiền ảo từ trước tới nay là bầy đàn lao theo các món lợi được hứa hẹn ở mức “khủng” nhưng tính khả thi thì lại rất thấp, để rồi khi mất lại kêu trời, than đất. Trong vụ việc Cty Modern Tech lừa đảo các nhà đầu tư bằng hai loại tiền ảo iFan và Pincoin, lãi suất được hứa hẹn tối thiểu 48%/tháng và thu hồi vốn cùng lãi nhanh chỉ trong vòng 4 tháng. Quay lại dạo tháng 1.2018, khi sàn giao dịch đồng tiền ảo Bitconnect (BCC) ở Mỹ bị sập, hơn 50.000 người chơi tại Việt Nam khóc dở mếu dở vì giá trị đồng BCC rơi tự do từ mức 400USD xuống dưới mức 10USD (nay còn chưa đến 1USD) nhưng lại rất khó giao dịch. Hồi đó, các nhà đầu tư vào sàn BCC cũng từng được hứa hẹn mức lợi nhuận lên đến 30%/tháng.

Đã quá rõ rồi, những mức lãi suất/lợi nhuận chia cho nhà đầu tư là 30% hay 48%, thực chất là đánh vào lòng tham. Chỉ có những mức lợi nhuận/lãi suất dành cho lòng tham mới có thể cao như thế. Nhưng cũng song hành theo là tính khả thi, khả năng hiện thực hóa rất thấp, nếu không muốn nói là không thể, chỉ là “bánh vẽ”. Người nào lao theo là đã cầm chắc rủi ro tiền mất, còn nếu được thì cũng chỉ trong ngắn hạn nhờ biết dừng cuộc chơi sớm và đúng lúc.

Trên thế giới, tới thời điểm này, ít nhất đã có ba nhà sáng lập tiền ảo (đồng Bitcoin và đồng Litecoin) đã bán sạch số tiền ảo từng nắm giữ kèm theo nhận định đầy tiêu cực về tương lai của những đồng tiền này. Đó là những người hiểu rõ nhất về bản chất những đồng tiền ảo đó cũng như tương lai của thị trường tiền ảo. Đó cũng là những người biết được những thông tin nội tình của những sàn giao dịch tiền ảo. Và đó cũng là những người luôn biết nhanh chóng “thoát” sàn sớm nhất để tránh rủi ro.

Trong khi đó những người đầu tư/đầu cơ vào tiền ảo ở Việt Nam hầu hết là chơi theo lời hứa hẹn lãi suất/lợi nhuận cao, chơi theo bầy đàn truyền miệng tưởng dễ ăn. Nếu vẫn tiếp tục chạy theo thứ lãi suất/lợi nhuận dành cho lòng tham, thì con số mất mát 15.000 tỉ đồng vẫn còn là quá ít.

THẨM HỒNG THỤY

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/so-tay-kinh-te/lai-suat-cho-long-tham-601373.ldo