Lại thiệt mạng do ngạt khói khi đốt thực bì rẫy keo

Ngày 26/5, người thân và gia đình đã chôn cất chị Phạm Thị Thùy (38 tuổi, ở thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) bị chết ngạt trong lúc đốt thực bì rẫy keo.

Trước đó, chiều tối 25/5, chị Thùy cùng mẹ ruột là bà Phạm Thị Măng (ở thôn Mang Lùng, xã Ba Tô, huyện Ba Tô, Quảng Ngãi) đi dọn thực bì.

.Khu vực rừng xảy ra cháy làm chị Phạm Thị Thùy tử vong.

.Khu vực rừng xảy ra cháy làm chị Phạm Thị Thùy tử vong.

Sau khi đốt thực bì rẫy chuẩn bị đất trồng vụ keo mới thì chị Thùy bất ngờ gặp luồng gió lớn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khói bao phủ mù mịt khiến chị Thùy kiệt sức, ngạt khói, ngất tại chỗ. Chị Thùy được bà Măng và người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ nhưng do ngạt khói quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Cách đây 1 tuần, vào ngày 18/5, cũng trên địa bàn huyện Ba Tơ, hai vợ chồng anh Phạm Văn Hy (36 tuổi, tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) đi đốt rẫy dọn thực bì dẫn đến anh Hy bị chết ngạt.

Trà Câu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/lai-thiet-mang-do-ngat-khoi-khi-dot-thuc-bi-ray-keo-i694803/