Lại thua Thái Lan, bóng đá Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn

HLV Ye Wei của U19 Trung Quốc đã thừa nhận bóng đá nước này đi xuống trong thời gian vừa qua khi liên tục thua Thái Lan ở các giải đấu.

Trong giai đoạn đá giao hữu thuộc FIFA Day, ĐT Trung Quốc đã thất bại ngay trên sân nhà trước ĐT Thái Lan ở cúp tứ hùng. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Chanathip Songkrasin. Thất bại đó khiến người hâm mộ bóng đá Trung Quốc giận dữ.

Thái Lan đang thắng Trung Quốc ở các cấp độ từ ĐTQG đến lứa trẻ. Ảnh: Quang Thịnh.

Chiều 23/3 trên sân 19 tháng 8 ở Nha Trang, U19 Trung Quốc tiếp tục thất bại 1-2 trước U19 Thái Lan trong khuôn khổ U19 quốc tế 2019. Các cầu thủ Thái Lan nhanh chóng dẫn trước 2-0 trong 15 phút của hiệp 1 và bị gỡ lại một bàn trong hiệp 2 vì sai lầm của thủ môn Rakyart.

Điều dễ nhận thấy trên sân là các cầu thủ áo đỏ Trung Quốc không thể hiện được sự lấn lướt, thậm chí thường xuyên bị cầu thủ trẻ Thái Lan qua mặt. Đội bóng U19 Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận, và U19 Trung Quốc tỏ ra yếu hơn hẳn đại diện của Đông Nam Á.

Sau trận đấu, HLV Ye Wei cho rằng: “Cầu thủ của tôi khá hồi hộp khi thi đấu, nên không thể hiện đúng những gì tập luyện và chuẩn bị trước đó. Dù không thi đấu tốt trong hiệp một, nhưng chúng tôi đã cải thiện nhiều trong hiệp thứ 2, và đó là điều đáng ghi nhận”.

Khi được hỏi về vấn đề gì của bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm qua khiến họ đang lao dốc, thì ông Ye Wei nói chung chung. Ông bày tỏ: “Đó là vấn đề lớn mà hầu như ai cũng thấy của bóng đá Trung Quốc. Chúng tôi cần đi đúng hướng, tìm đúng con đường để phát triển bóng đá”.

HLV U19 Trung Quốc thừa nhận bóng đá nước nhà đang gặp gấn đề lớn. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhận xét chung về các kết quả gần đây giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Thái Lan, HLV Ye Wei chỉ muốn tập trung cho đội U19 mà mình đang chịu trách nhiệm. Ông cũng cảm thấy một chút áp lực trong sự phát triển của bóng đá Trung Quốc trong thời gian qua.

Còn trợ lý HLV Thái Lan ông Bamrung Boonprm cho rằng bóng đá có lúc này lúc khác, và họ có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu U19 quốc tế 2019 nên đã giành chiến thắng. “Không thể nói bóng đá Thái Lan đã vượt qua bóng đá Trung Quốc chỉ qua vài trận đấu như vậy. Hôm nay chúng tôi thắng, ngày mai có thể Thái Lan thua là bình thường”, ông Bamrung cho hay.

Vị trợ lý này cũng cho biết thành phần tham dự giải U19 quốc tế 2019 là 80% sức mạnh của lứa cầu thủ trẻ mà bóng đá Thái Lan đang có. Một vài cái tên khác từ Buriram United chưa thể gọp mặt do bận thi đấu cùng CLB chủ quản.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lai-thua-thai-lan-bong-da-trung-quoc-dang-gap-van-de-lon-post928487.html