Lại tiếp tục... 'kiểm tra' kết luận thanh tra dự án Vườn Tài

Năm 2018, Báo Lao Động đã đăng loạt bài xung quanh những vướng mắc tại dự án khu đô thị Vườn Tài (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), do Cty cổ phần Phúc Hậu (TP HCM) đầu tư. Dự án không lớn, chỉ 15ha, nhưng suốt 2 năm qua, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vào cuộc thanh-kiểm tra... Nay, dù UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận thanh tra, nhưng vẫn tiếp tục... 'kiểm tra' lại kết luận thanh tra.

 Đường 74, lộ giới 35 m được chủ đầu tư thi công tại dự án Phước Lợi. Ảnh: H.H

Đường 74, lộ giới 35 m được chủ đầu tư thi công tại dự án Phước Lợi. Ảnh: H.H

Cho 2 dự án tiếp tục triển khai

Đầu tiên, từ một đơn tố cáo của ông Phạm Tùng, Công an tỉnh vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh ông Tùng tố cáo sai sự thật.

Trong khi đó, theo chức năng, Sở KH-ĐT xác minh, rồi Sở Tài chính kiểm tra... đều xác nhận dự án Vườn Tài vẫn đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục triển khai, như UBND tỉnh đã cấp phép.

Mặc dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Lê Đức Vinh, vẫn chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra toàn diện cả 2 dự án bất động sản (Vườn Tài và Phước Lợi) – do ông Trương Văn Quang làm chủ đầu tư.

Trong năm 2017, Sở KH-ĐT từng thanh tra dự án Vườn Tài. Ảnh: C.H

Sau tròn 9 tháng thanh tra, ngày 12.12.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới ký ban hành kết luận thanh tra số 12681/KL-UBND. Theo đó, xác nhận tại 2 dự án không xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, ngoài một số sai sót về thủ tục, văn bản... từ các cơ quan chức năng.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho 2 dự án Vườn Tài và Phước Lợi được tiếp tục triển khai cho kịp tiến độ đã cam kết.

Phân vân... “có cho phép tiếp tục thực hiện 2 dự án hay không ?”

Nhưng, chưa tròn 3 tháng kết luận thanh tra 12681 ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lại yêu cầu “kiểm tra” lại kết luận thanh tra 12681, để trình HĐND.

Từ chỉ đạo này, việc triển khai, hoàn tất thủ tục của 2 dự án tiếp tục bị ì ạch. Sở KH-ĐT trả hồ sơ, chưa thể cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Chính quyền địa phương dừng việc thu hồi đất cho dự án...

Một góc dự án nhà ở Phước Lợi đang thi công dở dang. Ảnh: H.H

Ngày 25.3.2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Thông báo số 169/TB-UBND truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh, tại cuộc họp với các sở, ngành ngày 21.3.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao lãnh đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với nhiều cơ quan chức năng khác “rà soát nội dung” kết luận thanh tra 12681 và “toàn bộ hồ sơ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung đối với kết luận thanh tra 12681”...

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo “rà soát” các nội dung trong kết luận thanh tra, “nhất là về việc có cho phép tiếp tục thực hiện 2 dự án hay không? Về việc có thực hiện việc nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư hay không?...”.

Theo ông Huỳnh Thương - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, trưởng đoàn thanh tra dự án Vườn Tài: Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành “rà soát một số nội dung liên quan đến kết luận thanh tra số 12681 ngày 12.12.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài..., theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp ngày 21.3.2019”.

Sở KHĐT cũng cho rằng theo thông báo của UBND tỉnh, có việc rà soát, kiểm tra lại kết luận thanh tra, nên chưa thể hoàn tất thủ tục đầu tư cho dự án...

Điều khó hiểu ở đây là kết luận thanh tra 12681 do chính UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành đã đồng ý cho phép 2 dự án được tiếp tục triển khai. Nay, kết luận thanh tra ban hành "chưa ráo mực", thì cũng UBND tỉnh lại chỉ đạo... “kiểm tra” lại kết luận thanh tra.

Năm 2018, đoàn thanh tra đã liên tục thanh tra dự án Vườn Tài và Phước Lợi. Ảnh: H.H

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/lai-tiep-tuc-kiem-tra-ket-luan-thanh-tra-du-an-vuon-tai-726804.ldo