Lại tranh cãi V-League tạm dừng để tập trung U-23

Nếu như V-League vừa phải nghỉ ba tuần để tuyển quốc gia hội quân đá vòng loại thứ hai World Cup 2026 suôn sẻ thì việc tiếp tục nghỉ một tháng cho đội trẻ U-23 chơi vòng chung kết U-23 châu Á gây nhiều tranh cãi.

Ngay sau vòng 15 V-League ngày 5-4, đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) tập trung cho giải U-23 châu Á khai mạc tại Qatar ngày 15-4 kéo dài đến ngày 3-5. Bất chấp việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có khả năng vào chung kết hay không, V-League vẫn nghỉ đúng một tháng mới trở lại.

Khi V-League đá hai trận nghỉ một tháng…

Chỉ trong vòng năm ngày, V-League vừa di chuyển vừa đá rối rít hai lượt trận, sau khi nghỉ ba tuần rồi lại tiếp tục nghỉ thêm một tháng nữa cho đội tuyển U-23 VN chơi giải trẻ châu Á đã tốn kém biết bao tiền của, công sức của các đội tham dự V-League và cả hạng Nhất. HLV Vũ Tiến Thành của đội L.HAGL nói thẳng các nhà tổ chức VPF không biết xếp lịch thi đấu. Ông cho rằng không có giải vô địch quốc gia nào trên thế giới liên tục gián đoạn cả tháng và khi tái xuất đá cấp tập vài ngày một trận bất hợp lý khiến cầu thủ chấn thương nhiều.

V-League nghỉ đá cho đội tuyển tập trung rồi đá vội hai trận xong lại nghỉ cả tháng cho U-23 đá giải khiến các CLB mệt mỏi nuôi quân mà chất lượng V-League thì đi xuống. Ảnh: HẢI THỊNH

Theo tính toán của ông Thành, sau một tháng nghỉ ngơi, V-League sẽ chạy nước rút cho kịp tiến độ dẫn đến cầu thủ quá tải và đội tuyển có thể gặp nguy cơ thiếu người do chấn thương cho hai trận gặp Philippines, Iraq vào tháng 6. Có chung quan điểm với ông Thành, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ vào tháng 5, các đội V-League phải đá bảy trận chỉ trong một tháng, là thử thách rất lớn vì cầu thủ bị vắt kiệt sức không thể hồi phục. Ông thầy trẻ của Viettel nghi ngờ chất lượng chuyên môn của giải đấu sẽ xuống dốc và tất nhiên chất lượng V-League xuống sẽ kéo theo chất lượng đội tuyển giảm.

Thực tế cho thấy có nhiều cầu thủ khi có lệnh triệu tập lên các đội tuyển quốc gia đã gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương khiến đội hình dưới thời của HLV Troussier suy yếu đi nhiều. Ngược lại, V-League liên tục ngưng nghỉ không chỉ làm các CLB mất thêm tiền cho cầu thủ ngồi chơi xơi nước mà còn giảm đi hưng phấn đang lên của họ.

Đáng tiếc tranh cãi về việc V-League tạm dừng hầu như mùa nào cũng xảy ra nhưng từ rất lâu rồi giữa các bên vẫn chưa có hướng giải quyết thấu đáo. VFF hay VPF cũng rất mong các CLB chia sẻ với khó khăn chung và cũng có lý lẽ riêng của mình từ những cuộc họp đầu mùa bóng khi bốc thăm xếp lịch thi đấu cả mùa, không có đại diện CLB nào góp ý hoặc không đủ thuyết phục các nhà làm giải.

HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi ngồi dự bị tại V-League thì không cần dừng giải sau khi mới đá hai trận rồi lại vắt sức họ sau đó với mật độ thi đấu bốn ngày/trận.

Có nhất thiết phải dừng giải vì U-23?

Tháng 2 năm ngoái, V-League tạm nghỉ hơn một tháng để tuyển U-20 VN đá vòng chung kết U-20 và loại từ vòng bảng đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh. Nhiều đại diện CLB cho rằng không nhất thiết phải dừng các giải vô địch quốc gia chỉ vì một đội trẻ với thành phần hầu hết mài mòn trên ghế dự bị.

Với đội U-23 mùa này, HLV Văn Sỹ Sơn của đội Quảng Nam cũng có quan điểm tương tự, khi cho rằng nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi ngồi dự bị tại V-League thì không cần dừng giải sau khi mới đá hai trận rồi lại vắt sức họ sau đó với mật độ thi đấu bốn ngày/trận. Điều này sẽ kìm hãm sự phát triển của giải vô địch quốc gia vì cầu thủ không đủ sức để chạy đua với thời gian.

HLV Văn Sỹ Sơn không phải vô lý khi nhìn vào chính đội Quảng Nam, tuyển thủ quốc gia Đình Bắc cũng có suất trên đội U-23 vắng mặt ở CLB chẳng gây ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn đội. Nhìn rộng ra, trong số 28 cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn lên tuyển U-23, không có nhiều người là trụ cột ở CLB.

Các gương mặt nổi bật như Thái Sơn của Thanh Hóa, Vĩ Hào ở B. Bình Dương, thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội, hay dưới hạng Nhất là tiền đạo Minh Quang, Lương Duy Cương ở đội SHB Đà Nẵng mới thường xuyên có suất ra sân chính thức. Còn lại một số tuyển thủ như Tuấn Tài, Khuất Văn Khang (Viettel), Quốc Việt, Quang Thịnh, Đức Việt (L.HAGL), Đức Anh, Văn Trường, Văn Tùng (Hà Nội), Văn Phương, Văn Cường (Công an Hà Nội)… đều chỉ là siêu dự bị của CLB. Nói cách khác, có rất nhiều cầu thủ U-23 VN không có chỗ chơi nên việc vắng mặt họ cũng là khó khăn chung mà không nhất thiết phải hoãn các giải đấu.

Bóng đá VN từ mùa giải 2023-2024 đã phải thay đổi lịch thi đấu giải vô địch quốc gia cho phù hợp xu thế chung của châu Âu, đồng thời xen kẽ các đợt tập trung đội tuyển ngắn hạn theo hệ thống FIFA nhưng vẫn đi vào lối mòn gây chồng chéo lợi ích giữa các CLB và đội tuyển không biết đến bao giờ mới gỡ hết rối.•

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/lai-tranh-cai-v-league-tam-dung-de-tap-trung-u-23-post784098.html