Lại trục trặc ở tuyển điền kinh VN dự ASIAD

GiadinhNet - 6 tháng trước ngày khai màn ASIAD 16, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn chưa thể định hình toàn bộ quá trình chuẩn bị cần thiết vì những trục trặc trong kế hoạch tập huấn.

Năm 2010, đấu trường quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam chỉ có ASIAD 16. Theo chỉ tiêu được giao từ lãnh đạo ngành thể thao, điền kinh phải cố gắng lấy “Vàng” từ đại hội lần này. Trong đó, gương mặt sáng giá nhất là Vũ Thị Hương. Chưa kể, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Hùng và một số gương mặt khác của chúng ta hiện đã vươn tới tầm vóc cạnh tranh thứ hạng cùng các VĐV hàng đầu châu lục khác. Như vậy, mấu chốt thành bại sẽ nằm ở công tác chuẩn bị. Lãnh đạo bộ môn cũng xác định rõ điều này nên từ khá sớm đã lên giáo án tập luyện và thuê chuyên gia người Đức đào tạo cho “gà nòi” của mình. Tuy nhiên, vấn đề đang phát sinh từ chính sự “chu đáo” này, khi chuyên gia đưa ra kế hoạch tập huấn tại Đức 3 tuần và dự một loạt giải đấu trong tháng 7. Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy cho rằng kế hoạch này có thể sẽ gây ra tác động tiêu cực bởi thi đấu 2-3 giải đấu tập huấn chỉ trong 3 tuần là quá nặng. Nó sẽ làm VĐV bị vắt kiệt sức và khó duy trì được sự sung mãn cần thiết cho Asiad. Bởi vậy, dù nhấn mạnh bộ môn có thể vẫn xem xét duyệt kế hoạch, thì những chi tiết cụ thể vẫn chưa thể thống nhất và cần phải điều chỉnh thêm rất nhiều. Sự cẩn trọng và cân nhắc tính khả thi của kế hoạch là cần thiết. Nhưng phía sau sự thiếu đồng thuận này, dư luận đang lo ngại tiến trình chuẩn bị của các VĐV sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu chuyến đi Đức không thể thực hiện và mọi kế hoạch lại tiếp tục bị đảo lộn. Lãnh đạo bộ môn điền kinh sẽ phải cân nhắc thật kĩ, bởi đến lúc này, mới chỉ có Vũ Thị Hương, Nguyễn Đình Cương và Nguyễn Văn Hùng chắc chắn được “nhờ” 3 tour đấu Grand Prix châu Á (tháng 6) để rèn luyện kĩ năng cho mình. Linh Nhi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2010052808103953p0c1004/lai-truc-trac-o-tuyen-dien-kinh-vn-du-asiad.htm