Lại xảy ra vụ nổ lớn tại Sri Lanka

Vụ nổ mới này xảy ra chỉ vài ngày sau loạt vụ nổ kinh hoàng khiến 359 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương tại thủ đô Sri Lanka.

Cảnh sát và người dân thị trấn Pugoda, cách thủ đô Colombo 40km về phía Đông của Sri Lanka hôm nay (25/4) cho biết: đã nghe thấy một tiếng nổ lớn tại một bãi đất trống đằng sau trụ sở tòa án địa phương.

Nỗi đau của một thân nhân nạn nhân nổ bom ở Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: Euronews.

Nỗi đau của một thân nhân nạn nhân nổ bom ở Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: Euronews.

Vụ nổ mới này xảy ra chỉ vài ngày sau loạt vụ nổ kinh hoàng khiến 359 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. Cảnh sát đang điều tra vụ nổ mới nhất này.

Trong lúc này, an ninh tiếp tục được tăng cường tại thủ đô Colombo. Nguồn tin nhà chức trách Sri Lanka cho biết, quân đội đã triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ trong suốt đêm qua nhằm giúp cảnh sát truy tìm những kẻ tình nghi trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cuối tuần qua ở nước này.

Theo đó số binh sĩ được triển khai sẽ tăng từ 1.300 lên 6.300 cùng với hơn 2.000 quân thuộc lực lượng hải quân và không quân đã được triển khai trước đó. Số binh sĩ này được phép tìm kiếm, thu giữ các tang vật và bắt giữ các đối tượng tình nghi theo quy định của sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố mới đây.

Cho đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi và thẩm vấn 75 người liên quan vụ tấn công.

Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm, dù không đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày 23/4, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã cáo buộc 2 nhóm Hồi giáo trong nước là nhóm Thawheed Jama'ut và nhóm Jammiyathul Millathu Ibrahim liên quan đến vụ tấn công./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lai-xay-ra-vu-no-lon-tai-sri-lanka-902159.vov