Lái xe chở 164.000 khẩu trang y tế xuất lậu qua An Giang khai gì?

Liên quan đến lô hàng khẩu trang y tế xuất lậu do Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) bắt giữ, lái xe khai báo chở thuê cho chủ hàng tại TPHCM.

Cơ quan Hải quan và Biên Phòng kiểm đếm số khẩu trang xuất lậu.

Trên 164.000 chiếc khẩu trang y tế được chở trên chiếc ô tô tải xuất lậu qua Campuchia đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) bắt giữ chiều tối 8/3

Sau khi lô hàng bị bắt giữ, qua khai nhận ban đầu lái xe cho biết, ông này chỉ nhận chở thuê số hàng nêu trên cho chủ hàng tại đường Võ Văn Kiệt, quận 6, TPHCM với tiền công 3,5 triệu đồng. Do hàng được đóng trong thùng carton và bao bọc kỹ nên không biết hàng hóa bên trong là mặt hàng gì.

Cũng theo lời khai của lái xe, chủ hàng yêu cầu chở hàng đến khu vực biên giới cửa khẩu Tịnh Biên, người nhận hàng phía Campuchia sẽ qua nhận.

Từ lời khai của lái xe, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên liên lạc với chủ hàng để làm rõ lô hàng khẩu trang y tế xuất lậu, tuy nhiên, qua nhiều lần liên lạc chủ hàng không nghe máy.

Như báo Hải quan đã thông tin, chiều tối ngày 8/3, tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đơn vị đã bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế lớn sang Campuchia.

Khi làm thủ tục hải quan cho chiếc xe ô tô tải xuất cảnh, các công chức hải quan phát hiện có nghi vấn nên đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra trọng điểm. Kết quả phát hiện trên xe chở 66 thùng carton chứa đầy khẩu trang y tế. Kiểm đếm chi tiết là 164.600 chiếc.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/lai-xe-cho-164000-khau-trang-y-te-xuat-lau-qua-an-giang-khai-gi-121736.html