Lái xe taxi giúp sản phụ vượt cạn

Lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 25-11, giữa lúc cơn bão đổ ập vào các tỉnh Đông Nam Bộ, tổng đài Taxi Mai Linh chi nhánh Đồng Nai nhận được tin báo khẩn cấp đón khách đưa đi sinh. Anh Trần Văn Hòa, lái xe Mai Linh Đồng Nai nhanh chóng cho xe đến đường Dương Bạch Mai, phường Tân Mai, TP Biên Hòa. Gia đình sản phụ Bùi Thị Thu Hà cùng lái xe Hòa đưa chị Hà đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để sinh con.

Lái xe Hòa cùng người nhà sản phụ tại bệnh viện.

Lái xe Hòa cùng người nhà sản phụ tại bệnh viện.

Khi xe di chuyển được 1 km thì sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ và đau bụng dữ dội. Nhận định sẽ không kịp đưa chị Hà đến bệnh viện để sinh em bé, anh Hòa cho dừng xe bên lề đường, cùng với người nhà chị Hà hỗ trợ chị vượt cạn. Bằng những kinh nghiệm và kiến thức có được từ khóa đào tạo y tế do Tập đoàn Mai Linh huấn luyện, lái xe Hòa đã động viên sản phụ bình tĩnh và hỗ trợ tích cực để chị vượt cạn.

Sau gần 10 phút căng thẳng, một bé gái đã chào đời bình an ngay trên chiếc xe taxi của anh Hòa. Choàng khăn, ủ ấm cho em bé, anh Hòa tiếp tục chở sản phụ về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để các y bác sĩ tại đây chăm sóc cho hai mẹ con.

Cùng ngày, ở Quảng Nam, lái xe Nguyễn Thiên Sinh tại Mai Linh Quảng Nam cũng đã giúp sản phụ Huỳnh Thị Diễm Hương trú tại tổ 4, thị trấn Hà Lam vượt cạn thành công ngay trên xe, giữ an toàn, sức khỏe cho cả mẹ và em bé.

Tương tự, ngày 24-11, tài xế Nguyễn Văn Huy cũng giúp chị Nguyễn Thị Xuân sinh em bé trên xe ta-xi vì không thể đến kịp bệnh viện.

Theo ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, hành động kịp thời của các lái xe Mai Linh đã mang lại niềm vui cho các gia đình, nhất là sức khỏe của các em bé được bảo đảm an toàn. Tính đến nay đã có gần 100 em bé được sinh trên taxi Mai Linh.

Q. QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38360502-lai-xe-taxi-giup-san-phu-vuot-can.html