Lái xe tố bị 'quỵt' tiền khi chở lãnh đạo về nhà riêng

Anh Tiến cho rằng, đã bị Văn phòng UBND huyện Đông Giang 'quỵt' 72 triệu đồng. Đây là số tiền công tác phí suốt 1 năm trời anh này đưa đón lãnh đạo huyện về nhà riêng dịp cuối tuần.

Mới đây, báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải loạt bài điều tra về những bất hợp lý trong chủ trương điều chuyển ông Dương Văn Chung từ Chánh Văn phòng UBND huyện sang Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Sự việc đã nhận được sự quan tâm, dõi theo của dư luận.

Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục nhận được đơn thư tố cáo về những lình xình liên quan đến huyện Đông Giang này. Cụ thể, anh Nguyễn Quang Tiến (SN 1984) nguyên là nhân viên lái xe của văn phòng HĐND và UBND huyện Đông Giang đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo rằng mình đã bị “quỵt” 72 triệu đồng. Theo người này, đây là số tiền công tác phí khi chở nhiều lãnh đạo huyện từ Đông Giang về nhà riêng ở TP.Đà Nẵng trong một năm.

Đơn thư của người này thể hiện, từ tháng 10/2009 - 2015, cứ đều đặn đến thứ Sáu hàng tuần anh nhận "Lệnh điều xe" từ ông Dương Văn Chung, thời điểm này là Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Giang về việc điều khiển xe ô tô công vụ mang biển số 92A - 004.47 để chở các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện Đông Giang từ cơ quan làm việc về nhà riêng ở TP.Đà Nẵng.

Anh Tiến khẳng định quãng đường nói trên dài hơn 70km. Sau khi đưa các lãnh đạo huyện về TP.Đà Nẵng, người lái xe này phải thuê phòng nghỉ qua đêm để đến sáng thứ 2 lại đón những lãnh đạo trên lên lại cơ quan làm việc.

"Lệnh điều xe" đưa đón các Phó Chủ tịch huyện Đông Giang từ cơ quan về nhà riêng.

Cũng theo người này, từ tháng 10/2009 - 12/2013, tiền công tác phí và tiền thuê phòng nghỉ qua đêm tại TP.Đà Nẵng nhằm "phục vụ" cho việc đưa đón lãnh đạo đều được huyện Đông Giang thanh toán sòng phẳng. Tuy nhiên từ tháng 1/2014 - 2015, người lái xe này không được thanh toán. Số tiền cộng dồn anh Tiến đưa ra là 72 triệu đồng.

"Là một nhân viên lái xe, tôi nhận nhiệm vụ theo chỉ đạo của văn phòng UBND huyện Đông Giang. Nhưng sau khi tôi phản ứng thì bị điều chuyển sang làm bảo vệ cơ quan", anh Tiến nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang, là một trong những cá nhân được anh Tiến dùng xe ô tô công vụ chở về nhà riêng tại TP.Đà Nẵng mỗi dịp cuối tuần cho biết, việc này do Văn phòng UBND huyện Đông Giang điều xe, cá nhân ông không biết gì.

Vị này thừa nhận rằng, về chế độ xe ô tô công vụ đưa đón cán bộ, ông không thuộc diện, chỉ có Bí thư và Chủ tịch UBND huyện mới đi công tác bằng xe này. "Tuy nhiên, hầu như ở các huyện miền núi đều “vận dụng” nên lúc đó tôi và anh Lê Văn Luyến, anh Lê Duy Thắng đều là Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang có "vận dụng" việc dùng xe ô tô công vụ đưa đón về nhà cuối tuần", ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, việc "vận dụng" này đã được sự đồng ý trong Thường trực UBND huyện Đông Giang và hồi đó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cũng đưa đón như vậy?!

Anh Tiến tố huyện Đông Giang "quỵt" 72 triệu đồng công tác phí suốt 1 năm trời đưa đón lãnh đạo.

Về chuyện công tác phí, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho rằng, khi đó, ông Dương Văn Chung, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Giang cũng là chủ tài khoản ký lệnh điều xe chở thì các ông đi. Theo ông Thành, chế độ cho tài xế, Chánh văn phòng là người tính toán.

"Anh em tôi gồm anh Lê Văn Luyến cùng Lê Duy Thắng, đều là Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang không thuộc đối tượng được dùng xe ô tô công vụ đưa đón từ cơ quan về nhà và ngược lại. Chúng tôi đi công tác trong huyện, nếu là mấy xã gần thì không đi xe ô tô công vụ mà chủ động đi xe máy cá nhân hoặc xe máy văn phòng, để cuối tuần, 3 anh em tôi cùng “tận dụng” xe ô tô công vụ đi về nhà riêng. Việc này mấy anh lãnh đạo huyện biết nên “thống nhất” gọi là mình "linh hoạt"”, ông Thành nói.

Trả lời chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang Đinh Văn Hươm cho biết, huyện đã nắm được thông tin này và chỉ đạo Thanh tra huyện Đông Giang xác minh, xử lý. Theo ông Hươm, cá nhân anh Tiến cũng có nhiều vi phạm mới bị điều chuyển. Ông Hươm đề nghị PV liên hệ với Thanh tra huyện Đông Giang để nắm cụ thể thông tin.

Chánh Thanh tra huyện Đông Giang Cao Sỹ Ngọc cho biết, về vụ này, Thanh tra huyện đã vào cuộc xác minh. Ông Ngọc đồng ý sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi vào tuần sau.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lai-xe-to-bi-quyt-tien-khi-cho-lanh-dao-ve-nha-rieng-a368093.html