Lái xe vụ 39 thi thể trong container ở Anh nhận tội ngộ sát

Lái xe Maurice Robinson người Anh ngày 8-4 đã chính thức nhận tội ngộ sát trong vụ phát hiện thi thể 39 người Việt Nam trong thùng xe container đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc Thủ đô London hồi tháng 10-2019.

Đối tượng Maurice Robinson và hiện trường vụ án

Đối tượng Maurice Robinson và hiện trường vụ án

Đối tượng Maurice Robinson, 25 tuổi, đến từ Craigavon ở Bắc Ireland, trước đó đã nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính.

Một số đối tượng khác dự kiến sẽ được đưa ra tòa xét xử vào tháng 10 năm nay vì vai trò của họ trong cái chết của 39 người Việt Nam nêu trên.

Thi thể của 8 phụ nữ và 31 nam giới được tìm thấy trong thùng xe container đông lạnh tại một khu công nghiệp ở hạt Essex vào ngày 23-10-2019. Chiếc xe đông lạnh trước đó đã đến Anh trên một chuyến phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

Ngày 11-2-2020, cảnh sát Anh cho biết các khám nghiệm tử thi sơ bộ 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh kết luận rằng các nạn nhân tử vong do thiếu ôxy và bị tăng thân nhiệt quá mức trong một không gian kín.

Mai Phương (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/lai-xe-vu-39-thi-the-trong-container-o-anh-nhan-toi-ngo-sat/849872.antd