Lại xuất hiện một loạt vụ nổ ở Iran, nghi âm mưu tấn công cơ sở tên lửa

Hãng thông tấn IRIB của Iran cho biết đã xảy ra một vụ nổ ở phía tây thủ đô Tehran vào rạng sáng 10/6. Còi báo động và mạng điện tại khu vực này cũng bị cắt.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ ở một trung tâm y tế phía bắc thủ đô Tehran hôm 30/6.Ảnh: Reuters

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ ở một trung tâm y tế phía bắc thủ đô Tehran hôm 30/6.Ảnh: Reuters

IRIB không nêu thông tin chi tiết, nhưng theo hãng tin Mehr của Iran, liền sau đó 30 phút là các vụ nổ xảy ra tại các thành phố Garmdareh và Quds.

Kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin, vụ nổ xuất phát từ một kho chứa tên lửa của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở tây nam Tehran.

Hiện chưa rõ địa điểm chính xác của vụ nổ mới nhất này. Nhưng các chuyên gia cho rằng có một số cơ sở quân sự và huấn luyện quanh khu vực này và có thể đây là mục tiêu của một vụ tấn công chống phá.

Giới chức Iran vẫn chưa lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận thông tin trên.

Đây là vụ nổ mới nhất trong chuỗi các sự cố cháy, nổ “chưa rõ nguyên nhân” xảy ra ở nhiều địa điểm nhạy cảm tại Iran. Đầu tiên là vụ nổ ngày 26/6 tại một cơ sở khí đốt ở Parchin gần Tehran. Kế đến là vụ nổ tại một trung tâm y tế ở phía bắc Tehran, khiến 19 người thiệt mạng.

Đỉnh điểm là vụ nổ, sau đó gây cháy tại một tòa nhà nằm trong cơ sở hạt nhân Natanz hôm 2/7.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters, RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lai-xuat-hien-mot-loat-vu-no-o-iran-nghi-am-muu-tan-cong-co-so-ten-lua-20200710102641375.htm