Lâm Á Hân và 'người tình lai Nga' nổi bật ở buổi casting The Face 2018

Hot girl của BB&BG, người mẫu Linh Khiếu, nhà thiết kế Trương Thanh Long... là những cái tên nổi bật trong hàng nghìn người dự tuyển The Face Vietnam tại TP.HCM sáng 30/5.

Lâm Á Hân: 'Lợi thế của tôi ở The Face là gương mặt trẻ mãi không già' Trả lời Zing.vn trong buổi casting The Face 30/5, Lâm Á Hân cho biết lợi thế của cô là từng làm người mẫu, diễn xuất cùng gương mặt trẻ khác xa so với tuổi (cô sinh năm 1994).

Lâm Á Hân là cựu thành viên nhóm BB&BG nhưng đã tách nhóm và cạch mặt những người khác. Á Hân nổi bật trong dàn thí sinh tới buổi casting The Face khi cô là một trong những gương mặt nổi tiếng trên mạng nhưng cũng dính khá nhiều thị phi gần đây, trong đó có việc làm mẹ 2 con ở tuổi 24.

Lâm Á Hân là cựu thành viên nhóm BB&BG nhưng đã tách nhóm và cạch mặt những người khác. Á Hân nổi bật trong dàn thí sinh tới buổi casting The Face khi cô là một trong những gương mặt nổi tiếng trên mạng nhưng cũng dính khá nhiều thị phi gần đây, trong đó có việc làm mẹ 2 con ở tuổi 24.

Trả lời báo chí, Lâm Á Hân cho biết cô rất tự tin với gương mặt trẻ mãi không già của mình và cho đây là lợi thế lớn để cô tiến xa trong cuộc thi.

Nhikolai Đinh, người mẫu lai Nga cao 1,92 m. Anh gây chú ý vì chuyện tình tin đồn với Lâm Á Hân sau khi cả hai hôn nhau trong một chương trình truyền hình thực tế rồi liên tục có hình ảnh thân mật trên mạng xã hội. Nhikolai Đinh cũng tham gia đóng nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, gần đây nhất là Bùa yêu của Bích Phương.

Linh Khiếu, em gái 20 tuổi của người mẫu Trang Khiếu, có gương mặt được so sánh với Châu Tấn. Cô cũng nổi bật trong dàn thí sinh dự tuyển với phong cách thời trang tối giản nhưng ấn tượng, hợp với khuôn mặt cá tính.

Sau khi thay đổi nhà sản xuất, chương trình The Face Vietnam 2018 cũng được đổi tên tiếng Việt thành "Gương mặt người mẫu Việt Nam" thay vì cái tên "Gương mặt thương hiệu" đã quen thuộc.

Cuộc thi thu hút đông đảo giới người mẫu trẻ, người mẫu tự do và các fashionista tại TP.HCM. The Face Vietnam luôn là cơ hội để họ được biết đến nhiều hơn qua truyền hình, mang lại cơ hội nghề nghiệp trong đời thực.

Các thí sinh cũng nhân cơ hội dự tuyển để thể hiện phong cách thời trang ấn tượng. Đây cũng là một điểm cộng giúp họ được nhà sản xuất và các huấn luyện viên để ý ngay từ vòng đầu.

Theo ban tổ chức, có hàng nghìn thí sinh tham gia dự tuyển tại The Face Vietnam 2018 vào sáng 30/5. Dù đã sang đến mùa thứ ba, chương trình vẫn chứng tỏ được sức hút với những người trẻ thành thị thích tham gia vào giới người mẫu và đại diện các thương hiệu.

Nhà thiết kế Trương Thanh Long là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất dự thi năm nay. Anh sinh năm 1983. Không bị vướng bận bởi tuổi tác, anh từng chia sẻ về quyết định thi The Face Vietnam: “Điều buồn chán nhất trong cuộc sống chính là tự đặt ra những rào cản. Cuộc thi không có quy định về tuổi, bản thân tôi cũng thích, thế thì tại sao không?".

Đây cũng là năm đầu tiên The Face Vietnam có phiên bản nam nữ thay vì toàn nữ như hai mùa trước. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều thương hiệu khác nhau nhắm vào các đối tượng khách hàng khác nhau, không phải lúc nào cũng gói gọn trong đối tượng trẻ và thuộc một giới tính nào.

Một số thí sinh thể hiện cá tính qua cách ăn mặc, trang điểm, hình xăm... nhằm khẳng định những tố chất phù hợp với chương trình. Dù một số thí sinh đã được biết đến qua mạng, The Face vẫn là nơi hội tụ của hầu hết gương mặt mới.

Trong hai mùa đã qua, The Face chủ yếu để lại ấn tượng vì những màn đấu khẩu, hục hặc giữa các huấn luyện viên thì đúng hơn là tài năng, sức hút của thí sinh hay những thử thách hấp dẫn. Vì vậy, khán giả kỳ vọng mùa thứ ba này sẽ mang tính chuyên môn.

Người mẫu Võ Hoàng Yến, một trong 3 huấn luyện viên của chương trình khẳng định, cô kỳ vọng ở yếu tố người mẫu và thời trang của chương trình: "Một gương mặt đại diện thương hiệu trước hết phải là một người mẫu tốt". Trong ảnh là một thí sinh trẻ, có gương mặt đẹp lạ ở buổi casting.

Điều này cũng trung thành với format gốc của The Face thế giới khi tôn trọng tiêu chỉ thời trang, bên cạnh gương mặt. Chính vì vậy, chương trình năm nay mới được đổi tên tiếng Việt thành "Gương mặt người mẫu Việt Nam".

Nhiều thí sinh chọn phong cách khác người để gây chú ý, chẳng hạn thí sinh nam mặc đầm da hội nữ và tạo dáng, catwalk y hệt người mẫu nữ. Điều này khá phổ biến ở giới mẫu quốc tế nhưng vẫn còn lạ lẫm so với giới mẫu Việt Nam.

Một thí sinh khác lại chọn phong cách truyền thống với áo bà ba cách tân xẻ ngực, nón lá kết hợp giày cao gót thời thượng. Mặc dù vậy, phong cách này trông không mấy cuốn hút.

Lúc 11h30, các thí sinh đã có mặt đông đủ và chờ đợi 3 huấn luyện viên xuất hiện. Trong đó, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng đã được công bố, còn huấn luyện viên thứ ba vẫn là bí mật. Host của chương trình năm nay là chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Bá Ngọc - Mi Ly - Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-a-han-va-nguoi-tinh-lai-nga-noi-bat-o-buoi-casting-the-face-2018-post847002.html