Làm chắc, nhân rộng để đạt được kiểu mẫu toàn diện về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Công an phường Phạm Đình Hổ là 1 trong 2 tập thể của Công quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được chọn để xây dựng trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Không “ngơi” áp lực

Trung tá Nguyễn Đức Khánh – Trưởng Công an phường chia sẻ chủ trương, cách làm của đơn vị: bám sát 22 tiêu chí do Bộ Công an ban hành; tranh thủ sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên; tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân; và từng cán bộ, chiến sỹ nêu cao quyết tâm, trách nhiệm cao nhất trong quá trình thực hiện…

Vạch sơn phân định vị trí đỗ phương tiện và lối cho người đi bộ được kẽ vẽ hoàn tất trên tuyến phố Huế, dãy vỉa hè bên số lẻ từ nhà 47 đến 171

Vạch sơn phân định vị trí đỗ phương tiện và lối cho người đi bộ được kẽ vẽ hoàn tất trên tuyến phố Huế, dãy vỉa hè bên số lẻ từ nhà 47 đến 171

Phạm Đình Hổ là tên “cũ” của 1 trong 20 đơn vị cấp phường thuộc Công an quận Hai Bà Trưng. Tháng 2-2020 vừa qua, địa danh ấy tăng diện tích, dân số, trên cơ sở thực hiện chủ trương sáp nhập 2 đơn vị: Công an phường Phạm Đình Hổ và Công an phường Ngô Thì Nhậm. “Quân số tăng, và áp lực công việc chắc chắn tăng. Cùng với 17 phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, tập thể nhỏ chúng tôi đã có cuộc “thử lửa” là cuộc chiến chống dịch, “giặc” Covid; đến giờ này, có thể coi là đã chiến thắng, và sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới”, Trung tá Nguyễn Đức Khánh vui vẻ bày tỏ.

Chủ trương sáp nhập triển khai năm 2020, xuất phát bởi thực tế diện tích và dân số của 2 phường Phạm Đình Hổ, phường Ngô Thì Nhậm không đủ để “đứng” độc lập. Thế nhưng với những người trong cuộc, nhất là liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hai địa bàn Phạm Đình Hổ, Ngô Thì Nhậm trước kia và một phường Phạm Đình Hổ hiện nay, chưa bao giờ ngơi sự vất vả. Hạ tầng và cuộc sống của người dân có điều kiện hơn những phường cùng quận như Quỳnh Mai, Quỳnh Lôi; nhưng ở phường Phạm Đình Hổ luôn “nóng” về trật tự đô thị; luôn tiềm ẩn phức tạp ở những cơ sở kinh doanh có điều kiện; cũng như hoạt động của tội phạm liên tuyến, lưu động…

Hệ thống biển báo cũng đã hoàn tất

Một cán bộ lãnh đạo quận Hai Bà Trưng nhận xét, nhiều chủ trương, kế hoạch của Trung ương, Thành phố, của quận Hai Bà Trưng, cơ quan chức năng thường lấy cách làm – kết quả của phường Phạm Đình Hổ để đánh giá diện rộng. Đơn giản thôi, vì là địa bàn trung tâm, nên tốt hay chưa tốt, đều bộc lộ hết. Cán bộ có “nói trời nòi biển”, mà thực trạng lại không đúng, chưa được như thế, là biết ngay! Nói vậy, để thấy được áp lực thường trực, hết sức tính cực, và hiểu, chia sẻ với trách nhiệm ở địa bàn “mặt tiền” này.

Nhận thức rõ trách nhiệm và vinh dự

Trở lại câu chuyện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Đại tá Trương Văn Hồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: “Công an phường Phạm Đình Hổ và Minh Khai là 2 đơn vị được chọn triển khai. Đảng ủy - Ban chỉ Công an quận xác định rõ đây không chỉ là trách nhiệm, vinh dự với 2 tập thể nhỏ ấy, mà với toàn lực lượng Công an quận. Để từ đó cùng chung sức, chung quyết tâm sớm xây dựng, hoàn thiện 2 đơn vị kiểu mẫu. Có được mô hình mẫu, cách làm mẫu, hiệu quả mẫu, sẽ nhân rộng toàn bộ 16 Công an phường còn lại. Hiện nay, Ban chỉ huy Công an quận đã phân công 1 đồng chí trong Ban chỉ huy, cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ Công an 2 phường xây dựng trở thành điển hình, kiểu mẫu”.

Lối đi thông thoáng dành cho người đi bộ trên phố Huế

Chưa nhiều thời gian triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên, song Công an phường Phạm Đình Hổ đã bước đầu đạt được những tín hiệu vui. Địa bàn phường duy trì đảm bảo nhiều trong số 22 tiêu chí Bộ Công an đề ra. Hầu như không phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. “Chúng tôi đã xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2023 “Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng tuyến phố Huế là điểm về văn minh đô thị”, và đã được Ban chỉ huy Công an quận phê duyệt. Bước tiếp theo đang đề xuất Đảng ủy, UBND phường ban hành Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện”, Trung tá Nguyễn Đức Khánh thông tin.

Nói thêm về mô hình Dân vận khéo ấy, Trung tá Phạm Phi Phương – Phó trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ phấn khởi: “Đến ngày 22-4, chúng tôi đã hoàn tất việc kẻ vẽ vạch sơn trên hè, phân định rõ vị trí để phương tiện và lối cho người đi bộ. Các biển báo cũng đã hoàn tất, bố trí hợp lý. Trước đó nữa, công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn đã hoàn tất. Không chủ quan, nhưng có thể khẳng định, đại bộ phận các hộ dân mặt đường và trong ngõ bên dãy lẽ, từ số nhà 47 đến 171 Phố Huế, đều đã biết và đồng tình, ủng hộ chủ trương đưa phố Huế thành tuyến điểm về văn minh đô thị”.

Những chia sẻ suy nghĩ của các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường Phạm Đình Hổ, PV ANTĐ cũng bắt gặp trong câu chuyện với bác Huệ, cư dân trong ngõ 67 phố Huế, nhất là những khó khăn trong “bài toán” giữ gìn trật tự đô thị. Người phụ nữ sinh năm 1941 với nhiều chục năm gắn bó với tuyến phố Huế ấy, từng chứng kiến nhiều chủ trương, biện pháp đã được triển khai; lần này có niềm tin lớn vào sự thành công, từ sự bền bỉ, kiên trì, quyết tâm, có lộ trình với những mục tiêu cụ thể; trên cơ sở lực lượng Công an là nòng cốt, với sự ủng hộ, đồng thuận, tham gia trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và mỗi người dân…

Mục tiêu quan trọng là hướng đến người dân

Trước tiên, cấp ủy, chính quyền cơ sở thấy được vinh dự khi Công an phường được chọn triển khai xây dựng điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Tôi muốn nói nhiều đến vinh dự, bởi bất cứ công việc, nhiệm vụ nào, chúng ta phải trọn vẹn quyết tâm, trách nhiệm, mới có thể đạt được sự thành công. Không hề đơn giản, nhưng chúng tôi có niềm tin không xa, vinh dự về tập thể Công an phường Phạm Đình Hổ điển hình, kiểu mẫu. Muốn như vậy, cùng với việc Công an phường quán triệt, thực hiện tốt trong khả năng – thẩm quyền của mình, những tiêu chí mà Bộ Công an ban hành, thì hết sức quan trọng là trách nhiệm quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Tôi muốn nhấn mạnh: xây dựng Công an phường Phạm Đình Hổ điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị sẽ không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ chung sức, đồng lòng cho nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng ấy, bởi cho đến cùng, mục tiêu ấy cũng để phục vụ người dân có cuộc sống yên bình, văn minh hơn”.

(Bà Nguyễn Minh Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lam-chac-nhan-rong-de-dat-duoc-kieu-mau-toan-dien-ve-an-ninh-trat-tu-va-van-minh-do-thi-post537762.antd